Trà Vinh: Sôi nổi Tuần lễ Văn hóa, Du lịch-Liên hoan Ẩm thực Nam Bộ

Thông qua các hoạt động trong Tuần lễ Văn hóa, Du lịch, Trà Vinh quảng bá điểm đến an toàn, hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước; phục vụ người dân tham quan, vui chơi giải trí.

Tiết mục trống lân mở hội. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)
Tiết mục trống lân mở hội. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

Tối 21/11, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Trà Vinh, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức khai mạc Tuần lễ Văn hóa, Du lịch-Liên hoan Ẩm thực Nam Bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok năm 2023.

Ok Om Bok là lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer, đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể cấp Quốc gia.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh Lê Thanh Bình cho biết Tuần lễ Văn hóa, Du lịch-Liên hoan Ẩm thực Nam Bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok năm 2023 được tỉnh Trà Vinh tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân; tạo không gian hoạt động bổ ích để người dân tham gia, trải nghiệm, góp phần tăng năng suất lao động, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.

Hoạt động cũng nhằm bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung, dân tộc Khmer nói riêng trên địa bàn; góp phần giữ gìn, xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Năm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức Tuần lễ Văn hóa, Du lịch-Liên hoan Ẩm thực Nam Bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok quy mô cấp tỉnh, mở rộng ra các tỉnh, thành phố trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi từ ngày 21-27/11.

Tiêu biểu là các hoạt động: Hội chợ xúc tiến thương mại, sản phẩm công nghiệp nông thôn và OCOP; Không gian ẩm thực Nam Bộ; Trình diễn nghề làm bánh dân gian; Hội thi trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh lần thứ 3, năm 2023 và các hoạt động triển lãm, đặc biệt là chương trình đêm Lễ hội Ok Om Bok diễn ra tại Khu Di tích Kiến trúc-Nghệ thuật và Thắng cảnh Quốc gia Chùa Âng và Ao Bà Om.

Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, như: đua ghe Ngo, bóng chuyền thanh niên dân tộc Khmer, bóng đá 5 người thanh niên dân tộc Khmer, các trò chơi dân gian…

Thông qua các hoạt động trong chuỗi sự kiện Tuần Lễ hội, Trà Vinh quảng bá điểm đến an toàn, hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước; phục vụ người dân tham quan, vui chơi giải trí.

Đây cũng là cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh giới thiệu, tìm kiếm thị trường, xúc tiến thương mại, du lịch; các doanh nghiệp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm...

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao 20 chiếc xe đạp tặng học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn.

Sau phần lễ là chương trình biểu diễn nghệ thuật của các ca sỹ, nghệ sỹ với nhiều tiết mục được chia làm 3 chương: Trà Vinh ngày mới; Trà Vinh tình đất tình người; Trà Vinh - Miền đất thuận thiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.