Trao tặng khẩu trang hỗ trợ người Việt tại Lào phòng chống COVID-19

Đây là sự hỗ trợ hết sức thiết thực của Chính phủ Việt Nam cho cộng đồng người Việt tại Lào trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp.
Trao tặng khẩu trang hỗ trợ người Việt tại Lào phòng chống COVID-19 ảnh 1Bà Trịnh Thị Tâm, Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đang trao tượng trưng cho Chủ tịch Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane, ông Nguyễn Văn Mùi, một thùng khẩu trang Chính phủ gửi cho bà con Cộng đồng. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 28/11, tại thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức lễ trao 75.000 khẩu trang y tế cho cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống và học tập tại Lào.

Đây là sự hỗ trợ hết sức thiết thực của Chính phủ Việt Nam cho cộng đồng người Việt tại Lào trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp.

Tham dự buổi trao tặng có đại diện Tổng Hội người Việt Nam tại Lào, đại diện Hội Người Việt Nam thủ đô Vientiane cùng bà con Việt kiều đang làm ăn sinh sống tại Vientiane và các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

[Chính phủ Lào tạo điều kiện cho công dân Việt Nam về nước]

Phát biểu tại sự kiện, Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Trịnh Thị Tâm cho biết thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và đã lan rộng trên toàn cầu. Tuy nhiên, với quyết tâm của chính phủ và nhân dân, Việt Nam được đánh giá là một trong những nước kiểm soát tốt dịch bệnh này.

Chính phủ Việt Nam đã gửi tặng 75.000 khẩu trang y tế cho cộng đồng người Việt Nam tại Lào để hỗ trợ bà con phòng chống dịch bệnh.

Công sứ Trịnh Thị Tâm nhấn mạnh đây là món quà có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm và tình cảm của đất nước dành cho kiều bào ta tại Lào; luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Công sứ Trịnh Thị Tâm nêu rõ Việt Nam và Lào đang kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, nhưng hiện nay, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp trên thế nên nguy cơ lây lan dịch vẫn còn rất lớn.

Chính vì vậy, bà bày tỏ mong muốn món quà này được sử dụng có ý nghĩa, góp phần hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Lào tích cực trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới.

Trao tặng khẩu trang hỗ trợ người Việt tại Lào phòng chống COVID-19 ảnh 2Bà Trịnh Thị Tâm, Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đang trao tượng trưng cho Phó Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Lào, ông Phạm Văn Hùng, một thùng khẩu trang Chính phủ gửi cho bà con cộng đồng. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Thay mặt cộng đồng người Việt Nam tại Lào, ông Phạm Văn Hùng, Phó Chủ tịch Tổng Hội người Việt Nam tại Lào gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng, Nhà nước, Chính phủ cũng như người dân trong nước đã quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Ông đồng thời khẳng định đây là món quà vô cùng ý nghĩa đối với cộng đồng người Việt Nam tại Lào. Món quà này sẽ được trao đến tất cả người Việt Nam đang học tập, làm ăn và sinh sống tại Lào để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Phó Chủ tịch Tổng Hội người Việt Nam tại Lào cho biết thời gian tới, cộng đồng người Việt Nam tại Lào sẽ cố gắng đoàn kết hơn nữa cùng kề vai, sát cánh với đồng bào trong nước vượt qua những khó khăn để phòng chống dịch bệnh COVID-19; đồng thời làm hết sức để gắn kết tình hữu nghị, đoàn kết Việt-Lào; chung tay chấp hành nghiêm luật pháp của nước bạn Lào để phòng chống dịch bệnh hiệu quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục