Tại hội thảo, đại biểu đến từ các cấp Hội ở trung ương và địa phương đã traođổi, thảo luận về những thuận lợi và khó khăn khi triển khai các hoạt động hưởngứng Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em.
Trong thời gian qua, công tác xã hội hóa bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ emđược đẩy mạnh và đạt được những kết quả nhất định. Các hoạt động bảo vệ trẻ embước đầu được triển khai thực hiện ở cả 3 cấp độ: phòng ngừa, can thiệp giảmthiểu nguy cơ; hỗ trợ phục hồi, hòa nhập cho trẻ em bị tổn thương và hoàn cảnhđặc biệt.
Tuy nhiên, những khó khăn mà đa số các cấp hội gặp phải hiện nay là kiếnthức, kỹ năng tiếp cận, làm việc với đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cònnhiều hạn chế, bất cập; kỹ năng truyền thông, tư vấn cho trẻ em cũng như cho giađình các em còn lúng túng, kém hiệu quả; kỹ năng xây dựng dự án, vận động tàitrợ còn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của hội.
Bà Trần Thị Thanh Thanh, Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam cho biếtđể góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Chương trình quốc gia bảo vệ trẻem giai đoạn 2011-2015, Hội sẽ tập trung triển khai 5 hoạt động trong thời giantới.
Trước hết, tuyên truyền phổ biến quyết định 267 về bảo vệ trẻ em nhằm nângcao nhận thức, trách nhiệm và kiến thức bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.Tăng cường năng lực và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Hội ở trung ương và địa phươngvề nghiệp vụ, chuyên môn bảo vệ trẻ em; đồng thời, phối hợp tiến hành một sốcông trình nghiên cứu nắm bắt tình hình và nhu cầu cần hỗ trợ ở một số nhóm đốitượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; xây dựng các chỉ số đánh giá sự tham gia củacác tổ chức xã hội đối với chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em; thu thập ý kiếncủa trẻ em về khả năng tiếp cận với các chính sách phúc lợi dành cho trẻ em vàcác dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
Hội cũng sẽ phát triển và nâng cao chất lượng các mô hình cung cấp dịch vụbảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em dựa vào cộng đồng và gia đình, trong đó, chútrọng tới các trẻ em có nguy cơ, trẻ em bị tổn thương cần bảo vệ đặc biệt.
Ngoài ra, Hội tiếp tục vận động nguồn lực để hỗ trợ các trẻ em có hoàn cảnhđặc biệt, chưa được hưởng chính sách của nhà nước, phấn đấu mỗi năm hỗ trợ được12.000 em./.