Triển lãm 40 năm mùa Xuân đại thắng mừng đất nước thống nhất

Triển lãm “40 năm - Mùa Xuân đại thắng” giới thiệu 205 ảnh, 165 hiện vật và 20 tài liệu khoa học về công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Triển lãm 40 năm mùa Xuân đại thắng mừng đất nước thống nhất ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015), ngày 16/4, tại Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Chính trị Quân khu 7 phối hợp Cục Chính trị các Quân đoàn 1, 2, 3, 4 và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức khai mạc Triển lãm “40 năm - Mùa Xuân đại thắng.”

Triễn lãm giới thiệu 205 ảnh, 165 hiện vật và 20 tài liệu khoa học với các đề mục gồm tạo thế, tạo lực thời cơ; các binh đoàn chủ lực trong Chiến dịch Hồ Chí Minh; sự nổi dậy nhân dân Sài Gòn-Gia Định; âm vang Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thiếu tướng Trần Hữu Tài, Phó Chủ nhiệm Cục Chính trị Quân khu 7, cho biết kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là dịp để nhiều thế hệ Việt Nam, đặc biệt là lớp trẻ ôn lại trang sử hào hùng, chiến thắng oanh liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Đây cũng là dịp ghi nhớ khắc sâu công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Cách mạng Việt Nam; tưởng nhớ tới các anh hùng liệt sỹ; tôn vinh và tri ân các bậc lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, các gia đình và người có công đã không tiếc máu xương, đóng góp sức người, sức của và tuổi thanh xuân của mình vì độc lập tự do, vì khát vọng hòa bình và thống nhất Tổ quốc.

Những chiến công oanh liệt, những hiện vật, hình ảnh, thước phim quý báu được trưng bày tại Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh mãi là niềm tự hào, động lực, là nguồn cổ vũ mạnh mẽ đối với mỗi người Việt Nam hôm nay tiến lên giành những thắng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, hướng tới những ngày kỷ niệm trọng đại trong năm 2015, Công ty Minh Thành (Nhà sách Thăng Long) hợp tác liên kết xuất bản bốn bộ sách gồm 100 tựa sách như "40 năm đại thắng mùa Xuân 1975-2015," "Hồ Chí Minh - Người là niềm tin tất thắng," "70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam," "Chủ quyền biển đảo Việt Nam là thiêng liêng và bất khả xâm phạm." Trong đó, bộ sách "40 năm Đại thắng mùa Xuân 1975-2015" với 40 tựa sách tập hợp những tư liệu phong phú, trình bày súc tích các sự kiện lịch sử hào hùng, chói lọi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Mỗi tập sách là những câu chuyện của những người con "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh,” với những cảm xúc bình dị nhưng sáng ngời lý tưởng cách mạng, tinh thần lạc quan chiến đấu. Dự kiến các bộ sách sẽ được phát hành vào dịp lễ kỷ niệm 30/4 này.

Triển lãm diễn ra đến ngày 2/5./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.