Triển lãm 50 loài hoa độc đáo của Nhật Bản xuất hiện tại Hà Nội

50 loại hoa độc đáo từ Nhật Bản sẽ được giới thiệu tại triển lãm "The Beautiful Japanese” (Vẻ đẹp Nhật Bản) từ ngày 1/3 tại Press Club, 59A Lý Thái Tổ, Hà Nội.
Triển lãm 50 loài hoa độc đáo của Nhật Bản xuất hiện tại Hà Nội ảnh 1Nghệ nhân giới thiệu phong cách cắm hoa Ikebana Nhật Bản. (Ảnh: BTC)

50 loại hoa độc đáo từ Nhật Bản sẽ được giới thiệu tại triển lãm "The Beautiful Japanese” (Vẻ đẹp Nhật Bản) từ ngày 1/3 tại Press Club, 59A Lý Thái Tổ, Hà Nội.

Theo ban tổ chức, đây sẽ là món quà bất ngờ dành tặng công chúng thủ đô có cơ hội thưởng lãm hơn 2000 bông hoa đặc trưng của “xứ sở mặt trời mọc.”

Đặc biệt, những người đến thưởng lãm còn được trải nghiệm và chiêm ngưỡng nghệ thuật cắm hoa Ikebana đặc sắc của Nhật Bản từ nghệ nhân Chiharu Suzuki. Nghệ nhân Chiharu Suzuki được sinh ra từ gia đình có truyền thống cắm hoa Ikebana Nhật Bản và nhiều năm tu nghiệp tại Pháp.

Theo nghệ nhân Chiharu Suzuki tinh thần đặc trưng của nghệ thuật cắm hoa Ikebana là "hoa sống"; là nghệ thuật diễn tả những tình cảm khi thưởng thức thiên nhiên.

Vẻ đẹp của thiên nhiên được mọi người ở khắp mọi nơi yêu thích nhưng ở Nhật Bản, người ta thật sự nâng niu, và hiểu rõ giá trị của thiên nhiên, và tình yêu thiên nhiên của ngươi Nhật lớn đến nỗi gần như trở thành một tôn giáo.

Triển lãm 50 loài hoa độc đáo của Nhật Bản xuất hiện tại Hà Nội ảnh 2Hoa Nhật Bản được cắm theo phong cách Ikebana tại triển lãm. (Ảnh: BTC)

Chính vì lẽ đó, nghệ nhân Chiharu Suzuki cũng chỉ ra một nguyên tắc trong nghệ thuật cắm hoa Ikebana là giữ tâm hồn được phẳng lặng, không bị xáo trộn cảm xúc để giữ được vẻ đẹp nguyên thủy của hoa.

Về cơ bản thì Ikebana không đơn thuần hướng đến việc đưa một phần thiên nhiên vào trong ngôi nhà, mà xa hơn là muốn cho thấy cả một thế giới nhiên bao trùm, bằng cách tạo ra một mối liên kết chặt chẽ giữa trong nhà và ngoài trời.

Trong khi người Tây phương luôn luôn nhấn mạnh vào các màu sắc và số lượng của vật liệu, hướng sự chú tâm vào vẻ đẹp của các bông hoa thì người Nhật Bản lại đặt nặng về các đường nét của cách xếp đặt, lối bố cục, và họ đã phát triển nghệ thuật cắm hoa bao gồm cả cành, cuống, lá cũng như hoa. Ngay cả khi chỉ một loại hoa được sử dụng thì người cắm hoa cũng cố gắng để biến bình hoa đó thành một biểu tượng hoàn hảo của thiên nhiên.

Một số hình ảnh về triển lãm  "The Beautiful Japanese” (Vẻ đẹp Nhật Bản) tại Hà Nội:

Triển lãm 50 loài hoa độc đáo của Nhật Bản xuất hiện tại Hà Nội ảnh 350 loại hoa được giới thiệu tại Hà Nội đều là những loại hoa đặc trưng của Nhật Bản. (Ảnh: BTC)
Triển lãm 50 loài hoa độc đáo của Nhật Bản xuất hiện tại Hà Nội ảnh 4Tất cả đều tươi rói... (Ảnh: BTC)
Triển lãm 50 loài hoa độc đáo của Nhật Bản xuất hiện tại Hà Nội ảnh 5Theo nghệ nhân Chiharu Suzuki thì nghệ thuật cắm hoa Ikebana chú trọng vào vẻ đẹp nguyên thủy, tự nhiên của hoa... (Ảnh: BTC)
Triển lãm 50 loài hoa độc đáo của Nhật Bản xuất hiện tại Hà Nội ảnh 6Hoa được cắm chân phương và giản dị... (Ảnh: BTC)
Triển lãm 50 loài hoa độc đáo của Nhật Bản xuất hiện tại Hà Nội ảnh 7Số hoa lên tới 2000 bông. (Ảnh: BTC)
Triển lãm 50 loài hoa độc đáo của Nhật Bản xuất hiện tại Hà Nội ảnh 8Người đến thưởng lãm sẽ có cơ hội trải nghiệm cắm hoa Nhật Bản... (Ảnh: BTC)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.