Triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc với 198 tác phẩm ấn tượng

Các bức ảnh trưng bày tại triển lãm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, giàu tính chân- thiện- mỹ, phản ánh chân thực, sinh động công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc với 198 tác phẩm ấn tượng ảnh 1Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Ngày 14/1, Tại Trung tâm triển lãm và mỹ thuật Hải Phòng, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc lần thứ 27.

Triển lãm trưng bày 198 tác phẩm được lựa chọn từ 6.718 tác phẩm của 1.046 nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên từ 62 tỉnh, thành phố trong cả nước tham dự cuộc thi ảnh nghệ thuật toàn quốc lần thứ 27. Các bức ảnh trưng bày tại triển lãm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, giàu tính chân-thiện-mỹ, phản ánh chân thực, sinh động những vấn đề của cuộc sống đương đại, vẻ đẹp của con người, văn hóa, phong cảnh, đất nước, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong số các tác phẩm dự thi, có 1.430 tác phẩm sáng tác về chủ đề đại ngàn Tây Nguyên, 5.288 tác phẩm sáng tác theo chủ đề tự do, đặc biệt có 1.325 ảnh chụp về Hoàng Sa, Trường Sa và chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Hội đồng Giám khảo đã trao 2 huy chương vàng cho tác phẩm “Hòa khúc” của tác giả Trần Thị Minh Hòa (Thành phố Hồ Chí Minh và tác phẩm "Xuất phát" của Trần Đức Dũng, Đà Nẵng; 4 huy chương Bạc, 6 huy chương đồng và 14 giải khuyến khích cho hai chủ đề đại ngàn Tây Nguyên và các đề tài khác cho một số tác phẩm của các tác giả khác.

Triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc lần thứ 27 được tổ chức đầu tiên tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, tiếp đến là triển lãm tại Hải Phòng. Ban tổ chức hy vọng, triển lãm giúp người xem có cảm nhận sâu sắc về con người, văn hóa, cuộc sống, cảnh quan của Tây Nguyên và đất nước Việt Nam, qua đó góp phần quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu, phát triển du lịch vùng miền và cả nước.

Triển lãm cũng là dịp để những người yêu thích nghệ thuật của thành phố và du khách có cơ hội thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật cao của các tác giả từ mọi miền Tổ quốc. Triển lãm mở cửa đến hết ngày 22/1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.