Các vật dụng được trưng bày trong tủ kính và được chiếu lên màn hình lớntrong phòng triển lãm. Trong đó, có những vật dụng vẫn còn tốt, như chậu rửabằng đá có vòi gắn mặt dây chuyền, xoong nồi, chén đĩa, vali bằng da, lọ đựngkem đánh răng, bàn chải, gương, lọ đựng nước hoa, tẩu thuốc...
Theo ông Paul-Henri Nargeolet, Giám đốc nghiên cứu hàng hải thuộc Công ty RMSTitanic, những hiện vật được trưng bày không phải là những vật dụng được trụcvớt bên trong con tàu bị đắm, mà chúng được trục vớt trong phạm vi xung quanhxác con tàu đắm, dài 2,5km và rộng 1km.
Nội thất của con tàu Titanic cũng được tái hiện bằng kích thước thực tế, vớivẻ lộng lẫy, nguy nga đầy đủ như hành lang, cánh cửa từng phòng, đèn chùm sangtrọng, thảm trải mềm mại, một căn phòng thượng hạng với vật dụng sang trọng cùngmột khoang nhỏ để uống càphê và một tảng băng để diễn tả chân thực và sống độngnhất con tàu trước khi gặp nạn.
Triển lãm này do Công ty Mỹ Premier Exhibitions và Công ty RMS Titanic - côngty duy nhất được phép trục vớt những vật dụng trong khu vực tàu Titanic bị đắm,đồng tổ chức. Cuộc triển lãm này sẽ kéo dài đến ngày 15/9 tới.
Triển lãm này nằm trong nỗ lực tái hiện lại hình ảnh của con tàu huyền thoại,đồng thời cũng muốn lên tiếng cảnh báo về tình trạng xuống cấp của con tàu này.
Tàu Titanic bị đắm vào ngày 15/4/1912 và xác con tàu này được phát hiện vàonăm 1985 và hiện vẫn còn nằm dưới độ sâu 3.800m dưới đáy biển ở Bắc Đại TâyDương và đang ngày càng bị xuống cấp./.