Triển lãm thành tựu quân sự, quốc phòng và vũ khí, trang bị kỹ thuật

Triển lãm giới thiệu một số sản phẩm, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thành tựu trong phong trào Thi đua quyết thắng; các sản phẩm nghiên cứu khoa học-công nghệ có quy mô lớn...
Triển lãm thành tựu quân sự, quốc phòng và vũ khí, trang bị kỹ thuật ảnh 1Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu tham quan trưng bày thành tựu quân sự, quốc phòng tại triển lãm. (Nguồn: Bộ Quốc phòng)

Sáng 22/6, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức khai mạc Triển lãm Thành tựu quân sự, quốc phòng và vũ khí, trang bị kỹ thuật giai đoạn 2015-2020.

Dự và cắt băng khai mạc triển lãm có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số cơ quan của Bộ Quốc phòng; cán bộ trong Ban Tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ X; đại biểu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến toàn quân.

Đây là hoạt động chào mừng Đại hội Thi đua quyết thắng lần thứ X và Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2020; góp phần cổ vũ, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên quốc phòng, người lao động trong toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ," thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

[Hội nghị cán bộ chính trị toàn quân triển khai nhiệm vụ công tác Đảng]

Triển lãm Thành tựu quân sự quốc phòng và vũ khí, trang bị kỹ thuật giai đoạn 2015-2020 có chủ đề: “Phát huy bản chất cách mạng, truyền thống Quân đội anh hùng và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, toàn quân đẩy mạnh thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa."

Triển lãm trưng bày, giới thiệu những thành tựu xây dựng Quân đội về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thành tựu trên các mặt hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; cứu hộ, cứu nạn; xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, tham gia lao động sản xuất; công tác đối ngoại quốc phòng.

Đồng thời, triển lãm còn giới thiệu một số sản phẩm, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thành tựu trong phong trào Thi đua quyết thắng; các sản phẩm nghiên cứu khoa học-công nghệ có quy mô lớn, trình độ khoa học và công nghệ cao, được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn; sản phẩm từ các dự án cải tiến, hiện đại hóa vũ khí trang bị của các đơn vị; qua đó khẳng định sức mạnh của quân đội, tiềm lực khoa học và công nghệ quân sự, năng lực công nghiệp quốc phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.