Triển lãm về hệ thống Văn Miếu Việt Nam

Triển lãm về hệ thống Văn Miếu Việt Nam tại Hà Nội

Hơn 80 bức ảnh về kiến trúc, thác bản văn bia và các hiện vật liên quan đến tế tự, khoa cử giúp công chúng có một cái nhìn khái quát về hệ thống Văn Miếu Việt Nam.

Ngày 21/1, các hình ảnh về quá trình hình thành và phát triển hệ thống Văn Miếu Việt Nam đã được Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám tổ chức triển lãm tại Nhà Thái học, khu di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Với hơn 80 bức ảnh về kiến trúc, thác bản văn bia cùng những hiện vật liên quan đến tế tự, khoa cử, lưu danh…, triển lãm đã giới thiệu đến công chúng cái nhìn khái quát về hệ thống Văn Miếu Việt Nam.

Trong số này, nổi lên là Văn Miếu-Quốc Tử Giám Thăng Long và Văn Miếu Huế là hai Văn Miếu cấp Trung ương lớn nhất và đứng đầu trong hệ thống di tích Nho học Việt Nam.

Các Văn Miếu hàng tỉnh phía Bắc được giới thiệu tại triển lãm còn có Văn Miếu Mao Điền-Hải Dương, Xích Đằng-Hưng Yên.

Các Văn Miếu phía Nam có Khổng Tử Miếu Hội An-Quảng Nam, Văn Miếu Trấn Biên-Đồng Nai, Văn Miếu Cao Lãnh-Đồng Tháp, Văn Miếu Vĩnh Long-Vĩnh Long…

Kiến trúc Văn Miếu hàng tỉnh được giới thiệu tại triển lãm gồm có cổng, gác chuông, gác khánh, sân, tả vu, hữu vu, tiền đường, hậu đường…

Hiện nay, Văn Miếu hàng tỉnh còn lại rất ít, đa phần bị hư hỏng, chỉ một số ít được tu bổ, tôn tạo, phát huy tác dụng tốt.

Ngoài ra, triển lãm còn giới thiệu hiện vật kiến trúc được khai quật tại nền cũ Quốc Tử Giám Thăng Long năm 1998; nghiên mực phục chế, sách học, ván khắc in sách, bài thi Đình đối; hòm sách, giá văn và cuốn thư... cùng các bảng bia tiến sỹ ghi danh những người đỗ đạt cao.

Bà Phạm Thúy Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám cho biết, triển lãm một số hình ảnh về hệ thống Văn Miếu Việt Nam giúp mọi người biết trân trọng và gìn giữ di sản văn hóa, tinh hoa của cha ông, đồng thời khuyến khích các địa phương phục dựng lại Văn Miếu đã mất để làm nơi tôn sư trọng đạo, giáo dục nhân tài cho các thế hệ trẻ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.