Triều Tiên dỡ bỏ phong tỏa liên quan bệnh hô hấp ở Bình Nhưỡng

Trước đó, Triều Tiên thông báo cho các phái bộ ngoại giao ở Bình Nhưỡng về quyết định cách ly đặc biệt kéo dài 5 ngày (25-29/1) và có khả năng kéo dài thêm 3 ngày nữa tùy thuộc tình hình dịch bệnh.
Triều Tiên dỡ bỏ phong tỏa liên quan bệnh hô hấp ở Bình Nhưỡng ảnh 1Kiểm tra thân nhiệt của người dân để phòng dịch COVID-19 tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên ngày 30/1, quốc gia Đông Bắc Á này đã thông báo cho các phái bộ ngoại giao ở Bình Nhưỡng về quyết định dỡ bỏ lệnh phong tỏa kéo dài 5 ngày tại khu vực thủ đô, vốn được áp đặt do số các ca mắc bệnh hô hấp theo mùa gia tăng.

Đăng trên tài khoản Facebook chính thức, Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên đã đăng hình ảnh về một bức thư chính thức do Bộ Ngoại giao Triều Tiên gửi đến về quyết định chấm dứt biện pháp cách ly bắt đầu từ ngày hôm nay.

Bức thư có đoạn: "Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các đoàn ngoại giao nước ngoài vì đã thực hiện trung thực các biện pháp kiểm dịch mạnh mẽ mới nhất."

[Triều Tiên tăng cường các biện pháp phòng dịch COVID-19]

Trước đó, Triều Tiên thông báo cho các phái bộ ngoại giao ở Bình Nhưỡng về quyết định cách ly đặc biệt kéo dài 5 ngày (25-29/1) và có khả năng kéo dài thêm 3 ngày nữa tùy thuộc tình hình dịch bệnh.

Triều Tiên đã khuyến cáo các cơ quan ngoại giao yêu cầu nhân viên hạn chế tối đa việc ra ngoài và sử dụng phương tiện.

Bình Nhưỡng cũng khuyến nghị các phái bộ ngoại giao "tự nguyện" kiểm tra thân nhiệt bốn lần một ngày và báo cáo kết quả cho một bệnh viện được chỉ định./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục