Trực thăng của Ai Cập bắn tên lửa vào bán đảo Sinai

Theo RIA Novosti, rạng sáng nay (6/7) các trực thăng quân sự của quân đội Ai Cập đã bắn tên lửa vào hai mục tiêu ở Bắc bán đảo Sinai.
RIA Novosti dẫn thông tin từ kênh truyền hình Sky News Arabia cho biết vào rạng sáng nay (6/7) các trực thăng quân sự của quân đội Ai Cập đã bắn tên lửa vào hai mục tiêu ở Bắc bán đảo Sinai.

Thông tin trên được Sky News Arabia dẫn nguồn từ một nguồn tin quân sự. Theo đó, các máy bay trực thăng đã bắn tên lửa vào hai mục tiêu ở một quận thuộc thành phố El-Arish ở miền Bắc Ai Cập.

Các thông tin chi tiết khác liên quan tới vụ không kích không được tiết lộ.

Hôm thứ sáu (5/7), tại một số khu vực ở phía bắc Sinai vẫn tiếp diễn tình trạng bất ổn và các cuộc tấn công do những người ủng hộ Tổng thống vừa bị lật đổ Mohammed Morsi và phong trào Anh em Hồi giáo tổ chức.

Các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng quân đội và cảnh sát đã diễn ra ở thành phố El-Arish. Một số kẻ lạ mặt đã bắn súng phóng lựu và tấn công các chướng ngại vật do quân đội dựng lên ở khu vực gần sân bay của thành phố.

Quân đội đã khai hỏa áp đảo vào nhóm những kẻ lạ mặt, buộc chúng phải rút lui sau 15 phút đấu súng.

Theo Itar-Tass, các cuộc đụng độ cũng diễn ra ở thành phố Rafah gần biên giới với dải Gaza. Một nhóm phiến quân có vũ trang đã tấn công vào một vị trí đóng quân của quân đội. Có thông báo xuất hiện những tiếng nổ lớn.

Quân đội cũng đã nổ súng đáp trả những kẻ tấn công. Cho đến thời điểm này vẫn chưa có thông tin cụ thể về con số thương vong./.

Khôi Nguyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục