Trùm phátxít Đức Adolf Hitler đã trốn thuế hàng triệu USD?

Một tài liệu mới được báo chí Anh đăng tải gần đây cho biết, trùm phátxít Đức Adolf Hitler không chỉ phạm tội diệt chủng mà còn là một kẻ trốn thuế.
Trùm phátxít Đức Adolf Hitler đã trốn thuế hàng triệu USD? ảnh 1Addolf Hitler trong thời gian làm Quốc trưởng Đức (Nguồn: AP)

Một tài liệu mới được báo chí Anh đăng tải gần đây cho biết, trùm phátxít Đức Adolf Hitler không chỉ phạm tội diệt chủng mà còn là một kẻ trốn thuế.

Tờ Mirror dẫn bộ phim tài liệu có nhan đề “The Hunt for Hitler’s Missing Millions” cho thấy, lúc sinh thời trùm phát xít Đức Adolf Hitler đã kiếm ra được rất nhiều tiền từ việc bán những con tem có gắn hình ông ta. 

Hitler cũng thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ từ việc phát hành cuốn hồi ký “Mein Kampf” và từ những buổi thuyết trình. Nhưng điểm đáng chú ý nhất trong những thông tin mà chương trình này đưa ra là việc Hitler đã trốn thuế.

“The Hunt for Hitler’s Missing Millions” là một bộ phim tài liệu chủ yếu nói về những hoạt động tài chính của Hitler. Trong khoảng thời gian làm Quốc trưởng Đức, Hitler đã trốn thuế với số tiền lên đến 3 triệu USD, tính tới năm 1938. 

Khi còn sống, Hitler nắm giữ bản quyền hình ảnh của mình, điều đó có nghĩa là mỗi một con tem có hình ông ta, Hitler sẽ có lợi nhuận. Ngoài ra, Hitler cũng kiếm tiền bằng những buổi thuyết trình trước công chúng ở các trường học, xí nghiệp, nhà máy v.v...

Cuốn hồi ký “Mein Kampf” mang lại cho Hitler hơn 1 triệu USD mỗi năm. Ông ta cũng sở hữu những bộ sưu tập về nghệ thuật, trang sức với giá trị ước tính khoảng 150 triệu USD.

Tuy nhiên Hitler đã ngụy trang sự giàu có của mình bằng một cuộc sống giản dị, khiêm tốn. Và điều này đã giúp cho ông ta trốn được một khoản thuế khổng lồ.

Theo tác giả cuốn "Hitler's Fortune" là nhà viết tiểu sử Chris Whetton, người cũng cung cấp tài liệu cho bộ phim trên, thì tính đến thời điểm này, số nợ thuế của Hitler cộng cả lãi phát sinh đã lên tới một tỷ Reichsmarks (đơn vị tiền tệ Đức thời quốc xã), tương đương với 6 tỷ USD theo thời giá bây giờ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.