Trưng bày 100 tác phẩm ảnh nghệ thuật “Quê hương, con người Phú Thọ"

Những bộ ảnh được tập hợp từ các góc nhìn khác nhau trên khắp quê hương Phú Thọ, gồm hình ảnh về cảnh quan tự nhiên tươi đẹp của miền đất trung du, con người Phú Thọ trong lao động, đời sống...
Trưng bày 100 tác phẩm ảnh nghệ thuật “Quê hương, con người Phú Thọ" ảnh 1Triển lãm thu hút sự quan tâm đông đảo văn nghệ sĩ và nhân dân trong tỉnh.(Nguồn: Phutho.gov)

Ngày 26/4, tại hồ Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Phú Thọ tổ chức Triển lãm ảnh nghệ thuật chủ đề “Quê hương, con người Phú Thọ.” Đây cũng là một trong những hoạt động ý nghĩa nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2023.

Triển lãm trưng bày 100 tác phẩm của 17 tác giả, trong đó, có những tác phẩm đoạt giải tại các cuộc thi nhiếp ảnh trong nước và quốc tế. Những bộ ảnh được tập hợp từ các góc nhìn khác nhau trên khắp quê hương Phú Thọ, gồm hình ảnh về cảnh quan tự nhiên tươi đẹp của miền đất trung du, con người Phú Thọ trong lao động, đời sống, các lễ hội và di sản văn hóa, thành phố Việt Trì - Thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc.

[Vẻ đẹp Thủ đô qua triển lãm "Hà Nội - "Một thành phố trong nhiếp ảnh"]

Các tác phẩm đều có chất lượng cao về nghệ thuật, phong phú về hình thức thể hiện; giới thiệu miền đất Phú Thọ với những nét đặc trưng văn hóa riêng, đặc biệt là giới thiệu, quảng bá 2 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ và Hát Xoan Phú Thọ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn cho biết, việc tổ chức Triển lãm ảnh nghệ thuật không chỉ góp phần làm phong phú thêm các hoạt động văn hóa phục vụ đồng bào, du khách mà còn là dịp để ghi nhận, biểu dương tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc, thể hiện tài năng của các tác giả qua tác phẩm ảnh nghệ thuật được trưng bày, giới thiệu tại đây.

Triển lãm ảnh nghệ thuật “Quê hương, con người Phú Thọ” diễn ra đến hết ngày 29/4./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.