Trưng bày ảnh, tư liệu từ Hiệp định Paris đến Đại thắng mùa Xuân 1975

140 hiện vật, hình ảnh, tài liệu trưng bày ở Bảo tàng Chứng tích chiến tranh giới thiệu chặng đường gian khổ nhưng hào hùng của dân tộc từ Hiệp định Paris năm 1973 đến Đại thắng mùa Xuân 1975.

Các hình ảnh về ngày giải phóng miền Nam được trưng bày tại chuyên đề. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)
Các hình ảnh về ngày giải phóng miền Nam được trưng bày tại chuyên đề. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2025), ngày 24/4, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh khai mạc trưng bày chuyên đề “Từ Hiệp định Paris đến Đại thắng mùa Xuân 1975.”

Với 140 hiện vật, hình ảnh, tài liệu, trưng bày chuyên đề “Từ Hiệp định Paris đến Đại thắng mùa Xuân 1975” tập trung giới thiệu chặng đường gian khổ nhưng hào hùng của dân tộc từ khi thực thi Hiệp định Paris năm 1973 đến Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

ttxvn-2404-trung-bay-chuyen-de-1.jpg
Du khách nước ngoài tham quan chuyên đề. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Chuyên đề gồm 3 phần nội dung trọng tâm: “Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh,” “Lập lại hòa bình ở Việt Nam và đại thắng mùa Xuân năm 1975” và “Hòa bình” nhằm mang đến cho công chúng một cái nhìn chân thực và sinh động về cuộc đấu tranh kiên cường của quân, dân Việt Nam trên mặt trận ngoại giao, chính trị và quân sự.

Trưng bày đã khắc họa niềm hạnh phúc của toàn dân khi miền Nam được giải phóng, non sông thu về một mối, người dân được sống trong hòa bình.

Ngoài hình ảnh, tư liệu, hiện vật trưng bày, công chúng sẽ được trải nghiệm mô hình phiên bản xe tăng số hiệu 390 húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập, ghi dấu cột mốc lịch sử quan trọng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của quân và dân Việt Nam vào ngày 30/4/1975 lịch sử.

Phó Giám đốc phụ trách, quản lý điều hành Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh Lâm Ngô Hoàng Anh cho biết bên cạnh những nội dung tái hiện thời kỳ kháng chiến, trưng bày cũng giới thiệu tới công chúng hành trình 50 năm qua của Thành phố Hồ Chí Minh (1975-2025).

Ngày nay, Thành phố đã có những bước tiến quan trọng trên con đường đổi mới, phát triển và hội nhập, xứng đáng với niềm vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

Với những nét mới và sự đa dạng trong hình thức trưng bày, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh hy vọng mang đến những trải nghiệm đầy thú vị và ý nghĩa dành cho khách tham quan, mang thông điệp đoàn kết và yêu thương.

ttxvn-2404-trung-bay-chuyen-de-3.jpg
Chuyên đề thu hút học sinh, sinh viên tới tham quan. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Thông qua trưng bày, công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ sẽ có thêm những hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử dân tộc, từ đó thêm tự hào và trân trọng giá trị của hòa bình.

Đến tham quan khu trưng bày, em Đặng Mai Kiều Linh, sinh viên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, những hình ảnh, tư liệu... khiến em như được “sống lại” khoảnh khắc trọng đại lịch sử, từ đó thêm tự hào về dân tộc.

Em mong muốn sẽ có thêm các chuyên đề ý nghĩa để được tiếp cận nhiều hơn với lịch sử nước nhà.

Dịp này, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh tiếp nhận hiện vật do gia đình Luật sư Ngô Bá Thành trao tặng.

Triển lãm mở cửa đón công chúng đến tháng 8/2025./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sạt lở đất đá tại tuyến đường tỉnh 184, đoạn từ xã Phú Linh đi xã Vị Xuyên (Tuyên Quang). (Ảnh: TTXVN phát)

Tuyên Quang sẵn sàng ứng phó mưa lũ, sạt lở đất

Theo dự báo, từ chiều tối ngày 19 đến sáng 20/7, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 20-70mm, có nơi trên 100mm.

Tiếp tế thực phẩm cho những gia đình bị lũ cuốn trôi. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Nghĩa đồng bào hướng về tâm lũ Mường Than

Sau lũ dữ, Mường Than vẫn còn ngổn ngang bùn đất và mất mát, nhưng sự chung sức của lực lượng cứu hộ cùng những tấm lòng từ khắp mọi miền đang tiếp thêm niềm tin để người dân sớm tái thiết cuộc sống.

Hiện toàn tỉnh Quảng Trị có 157 nghĩa trang liệt sỹ với hơn 74.000 phần mộ cùng 288 công trình ghi công liệt sỹ. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Khát vọng cháy bỏng không nguôi

Nhiều gia đình thân nhân liệt sỹ trong hàng chục năm đã lần dò hỏi thông tin, lặn lội đến nhiều vùng đất để tìm kiếm với mong muốn sớm tìm được phần mộ của các liệt sỹ nhưng không được như ý nguyện.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với thương binh tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất ở ấp Hải Sơn, xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 19/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, tặng quà thương binh ở Trung tâm điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất ở ấp Hải Sơn, xã Long Hải; đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lưỡng và Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Trinh ở phường Tam Long (Thành phố Hồ Chí Minh).