Trung Quốc bỏ giới hạn với linh kiện tuabin gió

Trung Quốc quyết định bãi bỏ giới hạn linh kiện tuabin gió do các nước ngoài sản xuất, trong khi châu Á hướng tới năng lượng sạch.
Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trung Quốc vừa quyết định bãi bỏ giới hạnsử dụng linh kiện tuabin gió do các hãng nước ngoài sản xuất, trong bối cảnhquốc gia châu Á này đang tăng cường tiếp cận công nghệ tiên tiến nhằm đáp ứngcác mục tiêu năng lượng sạch.

Theo quy định đưa ra năm 2005, các "cánh đồng gió" tại Trung Quốc phải sử dụngít nhất 70% linh kiện tuabin sản xuất trong nước, khiến thị phần của các côngty nước ngoài sản xuất linh kiện tuabin gió tại Trung Quốc bị giảm, từ mức 75%trước năm 2005 xuống 25% năm 2008.

Tờ China News Business cho rằng quyết định trên - thực tế đã được đưa ra từ cuốinăm 2009 song chưa được thông báo công khai - sẽ giúp phát triển lĩnh vực điệnnăng từ sức gió của Trung Quốc và xây dựng một thị trường cạnh tranh công bằnghơn.

Theo báo cáo công bố cuối tháng 12/2009, công suất điện từ sức gió của TrungQuốc dự kiến đạt 20GW trên tổng công suất 860GW tính tới cuối năm 2009, đưaTrung Quốc vượt qua Tây Ban Nha để trở thành nhà sản xuất phong điện lớn thứ 3thế giới, sau Mỹ và Đức.

Hiện 70% sản lượng điện của Trung Quốc là sản xuất từ than, một trong nhữngnguyên nhân khiến quốc gia này trở thành nước thải nhiều khí gây hiệu ứng nhàkính nhất thế giới.

Trung Quốc phấn đấu sử dụng năng lượng tái tạo, chủ yếu từ sức gió và nước đểsản xuất 15% tổng sản lượng điện quốc gia vào năm 2020./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.