Trung Quốc, Brazil tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau

Brazil và Trung Quốc đang đào sâu nghiên cứu nhằm trao đổi thương mại bằng đồng tiền của hai nước, đồng thời khẳng định chủ đề này từ lâu đã nằm trong chương trình nghị sự của nhóm BRICS.
Trung Quốc, Brazil tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva tại cuộc gặp ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 14/4. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo tuyên bố chung ngày 14/4, Trung Quốc và Brazil đã nhất trí tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau trong khuôn khổ BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi).

Tuyên bố nêu rõ hai nước đều ủng hộ các cuộc thảo luận tích cực giữa các quốc gia thành viên BRICS về việc mở rộng nhóm này.

Cùng ngày, trả lời báo giới tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Tài chính Brazil Fernando Haddad cho rằng Brazil và Trung Quốc đang đào sâu nghiên cứu nhằm trao đổi thương mại bằng đồng tiền của hai nước, đồng thời khẳng định chủ đề này từ lâu đã nằm trong chương trình nghị sự của nhóm BRICS.

Khi được hỏi về sức mạnh gần đây của đồng real Brazil, ông Haddad bày tỏ từ lâu, ông đã nghĩ rằng đồng tiền này "được định giá rất thấp" và nếu Quốc hội hợp tác với nghị trình tài chính của ông, đồng tiền này sẽ trở lại mức giá hợp lý hơn.

Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với người đồng cấp Brazil Luiz Inacio Lula da Silva ở thủ đô Bắc Kinh, trong đó ông kêu gọi hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng và cơ sở hạ tầng.

Theo truyền hình trung ương CCTV của Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, tại hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc coi quan hệ với Brazil là ưu tiên ngoại giao.

Ông cho biết Bắc Kinh sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển chất lượng cao, thiết lập một mô hình phát triển mới và mở cửa với tiêu chuẩn cao. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh những điều này sẽ mang lại những cơ hội mới cho Brazil và các nước khác trên thế giới.

[Chính phủ Trung Quốc ưu tiên thúc đẩy hợp tác với Brazil]

Cuộc hội đàm chủ yếu tập trung vào vấn đề thương mại và hợp tác. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận vấn đề Ukraine, nhất trí rằng đối thoại là giải pháp duy nhất cho cuộc khủng hoảng này.

Tại cuộc hội đàm, lãnh đạo hai nước bên cũng chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực như nông nghiệp và hàng không.

Tổng thống Brazil Lula da Silva đang có chuyến thăm chính thức Bắc Kinh theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình. Đây là chuyến thăm chính thức thứ 3 của Tổng thống Lula da Silva tới Trung Quốc, sau hai chuyến thăm cấp nhà nước vào các năm 2004 và 2009 trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của nhà lãnh đạo này.

Theo dữ liệu do Chính phủ Brazil vừa công bố, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn nhất của quốc gia Nam Mỹ này trong năm 2022, với kim ngạch đạt hơn 91,2 tỷ USD. Không chỉ vậy, Brazil cũng nhập khẩu hàng hóa chủ yếu là từ Trung Quốc (hơn 61,5 tỷ USD).

Thương mại giữa hai nước đã tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây. Trong khi đó, Tổng thống Lula da Silva nhiều lần khẳng định ông sẽ mở rộng quan hệ hợp tác không chỉ với các nước Mỹ Latinh và châu Phi mà còn với các cường quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục