Trung Quốc cấm bao bì thực phẩm trẻ em chứa BPA

Việc sản xuất cũng như nhập khẩu các bao bì thực phẩm trẻ em chứa chất Bisphenol A (BPA) sẽ chính thức bị Trung Quốc cấm từ ngày 1/6.
Theo một thông báo sơ bộ của Bộ Y tế Trung Quốcngày 22/4, việc sản xuất cũng như nhập khẩu các bao bì thực phẩm trẻ em, trongđó có bình sữa trẻ em, chứa chất Bisphenol A (BPA) sẽ chính thức bị cấm từ ngày1/6 tới.

Sau đó 3 tháng, kể từ ngày 1/9, những sản phẩm thuộc diện trên sẽ bị cấmbán. Thông báo nói rõ BPA bị cấm sử dụng hoàn toàn trong làm bao bì đựng thựcphẩm cho trẻ em.

Các quan chức y tế cho biết sau khi lệnh cấm có hiệu lực, họ sẽ tiến hànhmột chiến dịch kiểm tra rộng khắp về vấn đề này.

BPA là chất công nghiệp chuyên được sử dụng làm nguyên liệu trong sản xuấtcác sản phẩm bằng nhựa cứng, trong, khó vỡ hoặc được dùng tráng bên trong cáchộp đựng bằng nhựa và kim loại nhằm bảo quản, chống thấm, chống ăn mòn.

Một số nghiên cứu cho thấy BPA có thể gây rối loạn quá trình trao đổi chấtở cơ thể con người, tác động xấu đến các hệ miễn dịch của trẻ nhỏ và thậm chígây ung thư. Khi một chai nhựa bị đun nóng, chất BPA có thể ngấm vào thực phẩmđựng ở trong.

Theo thông báo của Bộ Y tế Trung Quốc, cho đến giờ, các nghiên cứu khoahọc mới chỉ thấy BPA mang một nguy cơ tương đối thấp trong thực phẩm và chưa cóbằng chứng xác nhận BPA có thể gây hại đến sức khỏe người dùng.

Tuy nhiên, Chính phủ Trung Quốc vẫn quyết định cấm vì trẻ em thuộc nhómngười dụng nhạy cảm.

Từ tháng 3 vừa qua, Liên minh châu Âu (EU) cũng đã cấm sử dụng BPA trongcác chai, bình nhựa dành cho trẻ em. Kể từ đó, nhiều phụ huynh ở Trung Quốc đãchuyển sang dùng các loại chai, bình bằng thủy tinh cho con em mình./.

Trung Sơn/Hong Kong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly trong bệnh viện ở Kochi, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

So sánh mức độ nguy hiểm của virus Nipah và virus SARS-CoV-2

Không giống virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, vốn lây lan dễ dàng qua đường hô hấp và có thể truyền từ người không triệu chứng, Nipah chủ yếu lây qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể người bệnh, như nước bọt, dịch tiết hô hấp.