Ngày 12/12, hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc, được nângcấp từ tàu sân bay Varyag của Liên Xô cũ, đã hoàn tất thành công quátrình chạy thử nghiệm lần thứ hai sau đợt chạy thử nghiệm lần thứ nhất hồitháng Tám.
Ngày 11/12, tàu sân bay Thi Lang này đã trở về cảng Đại Liên sauchuyến đi biển 12 ngày.
Thông tin trên được AFP và Đài Tiếng nói nước Nga đăng tải đêm 12/12.
Tạp chí Kanwa Asian Defense xuất bản ở Trung Quốc viết rằng trêntàu vẫn chưa có hệ thống hạ cánh tin cậy. Không quân Trung Quốc dự địnhsẽ sử dụng tàu này để đào tạo phi công cho tàu sân bay.
[Mỹ đòi Trung Quốc giải thích việc có tàu sân bay]
Trung Quốc đã có ý định mua 4 hệ thống cáp hãm đà của Nga,nhưng Mátxcơva từ chối vì coi đó là thiết bị mang tính chiến lược.
Tàu Thi Lang do Liên Xô chế tạo và có tên ban đầu là Varyag. Ukraine đãtháo dỡ khí tài và động cơ của tàu trước khi bán cho Trung Quốc năm 1998 vớigiá sắt vụn.
Ngày 10/8, khi Trung Quốc cho tàu sân bay Thi Lang chạy thử trên biển, Mỹtuyên bố muốn Trung Quốc giải thích nguyên nhân Bắc Kinh cần sở hữu tàu sân baynày.
Hai ngày sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Toshimi Kitazawa cũng bàytỏ quan ngại về việc Trung Quốc đưa vào thử nghiệm tàu sân bay đầu tiên củahọ./.