Trung Quốc: Động đất có độ lớn 5,5 làm rung chuyển tỉnh Vân Nam

Một trận động đất có độ lớn 5,5 với tâm chấn ở độ sâu 10km đã làm rung chuyển thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc vào lúc 15h02 ngày 2/1 (theo giờ Bắc Kinh).
Trung Quốc: Động đất có độ lớn 5,5 làm rung chuyển tỉnh Vân Nam ảnh 1(Ảnh minh họa. THX/TTXVN)

Theo THX, Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC) thông báo một trận động đất có độ lớn 5,5 với tâm chấn ở độ sâu 10km đã làm rung chuyển thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc vào lúc 15h02 ngày 2/1 (theo giờ Bắc Kinh).

Hiện chưa có thông tin về thiệt hại do trận động đất gây ra.

Trước đó, CENC cho biết một trận động đất có độ lớn 5 đã xảy ra lúc 13h54 ngày 17/11/2021 ngoài khơi thành phố ở Diêm Thành, thuộc tỉnh Giang Tô của Trung Quốc.

CENC cho biết trận động đất có chấn tiêu ở độ sâu 17km, vị trí ban đầu được xác định ở 33,5 độ vĩ Bắc và 121,19 độ kinh Đông.

[Động đất có độ lớn 5 ở ngoài khơi tỉnh Giang Tô của Trung Quốc]

Trước đó, ba người đã được xác nhận thiệt mạng và 60 người bị thương, trong đó có ba người bị thương nặng trong trận động đất có độ lớn 6,0, xảy ra vào sáng sớm 16/9/2021 tại huyện Luxian, thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc.

Do ảnh hưởng của trận động đất, ít nhất 10.000 người đã được sơ tán khẩn cấp. Nhiều đường điện đã bị hư hỏng, khiến 62.000 hộ gia đình đang chịu cảnh mất điện sau trận động đất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục