Trung Quốc ghi nhận số ca mắc mới trong ngày cao nhất kể từ tháng Một

Trong 76 ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận tại Trung Quốc ngày 26/7, có 40 ca bệnh trong nước. Tuy nhiên, Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết không có thêm bệnh nhân COVID-19 nào tử vong trong ngày.
Trung Quốc ghi nhận số ca mắc mới trong ngày cao nhất kể từ tháng Một ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở thành phố Thụy Lệ, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), ngày 5/7/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo hãng tin AFP, ngày 26/7, Trung Quốc đã ghi nhận 76 ca mắc mới COVID-19 - mức cao nhất tính theo ngày kể từ tháng 1/2021 - trong đó có 40 ca bệnh trong nước liên quan tới một ổ dịch ở tỉnh Giang Tô, miền Đông nước này.

Ủy ban Y tế Quốc gia trong một thông cáo xác nhận: "Trong số 40 ca bệnh trong nước, có 39 ca ở tỉnh Giang Tô và 1 ca ở Liêu Ninh," tuy nhiên không ghi nhận ca tử vong mới do COVID-19.

[Dịch COVID-19: Trung Quốc phát hiện biến thể mới ở các ca nhập cảnh]

Trong khi đó, biến thể Delta đang trở thành chủng virus lây dịch COVID-19 mạnh ở Hàn Quốc, khiến các cơ quan y tế nước này khó khăn hơn trong việc kìm hãm sự lây lan của dịch bệnh.

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), biến thể Delta là nguyên nhân khiến số ca COVID-19 tăng đột biến gần đây ở khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận, đồng thời có dấu hiệu lây lan nhanh hơn nhiều bên ngoài khu vực này.

KDCA cho biết trong tuần thứ 3 của tháng Bảy, 48% số bệnh nhân COVID-19 bị nhiễm biến thể Delta, so với 3,3% trong tuần thứ 4 của tháng Sáu. Các quan chức KDCA cho rằng biến thể này sẽ sớm là nguyên nhân gây ra hơn 50% số ca nhiễm mới ở Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly trong bệnh viện ở Kochi, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

So sánh mức độ nguy hiểm của virus Nipah và virus SARS-CoV-2

Không giống virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, vốn lây lan dễ dàng qua đường hô hấp và có thể truyền từ người không triệu chứng, Nipah chủ yếu lây qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể người bệnh, như nước bọt, dịch tiết hô hấp.