Trung Quốc giải thích về hoạt động nhập khẩu than đá của Triều Tiên

Trung Quốc khẳng định các hoạt động nhập khẩu than đá của Triều Tiên là nằm trong "thời gian ân hạn" đối với những hàng hóa được giao trước khi lệnh cấm của Liên hợp quốc có hiệu lực.
Trung Quốc giải thích về hoạt động nhập khẩu than đá của Triều Tiên ảnh 1Khai thác than đá tại Triều Tiên. (Nguồn: Getty Images)

Theo AP, ngày 28/9, Trung Quốc khẳng định rằng việc nước này gần đây nhập khẩu than đá của Triều Tiên không vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc, được áp đặt do các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cho hay, các hoạt động nhập khẩu than đá của Triều Tiên như được thông báo trong dữ liệu thương mại tháng 8 của Trung Quốc là nằm trong "thời gian ân hạn" đối với những hàng hóa được giao trước khi lệnh cấm của Liên hợp quốc có hiệu lực. Ông nhấn mạnh, hoạt động nhập khẩu này phù hợp với nghị quyết của Liên hợp quốc. 

Lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc cấm các quốc gia thành viên mua than đá và các sản phẩm dệt may của Triều Tiên đồng thời yêu cầu những nước này hạn chế bán dầu mỏ cho Bình Nhưỡng.

Trước đó, các chuyên gia Liên hợp quốc cho hay Triều Tiên đã xuất khẩu bất hợp pháp than, sắt và các mặt hàng khác trị giá ít nhất 270 triệu USD đến Trung Quốc và các nước khác như Ấn Độ, Malaysia và Sri Lanka trong khoảng thời gian sáu tháng kết thúc vào đầu tháng Tám vừa qua, vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.