Trung Quốc: Hoàng Cương siết chặt các biện pháp kiểm soát COVID-19

Tuyên bố ngày 13/2 của chính quyền thành phố Hoàng Cương cho biết, thực phẩm và hoạt động phân phối các mặt hàng thiết yếu khác sẽ do đội ngũ nhân viên đặc biệt thực hiện.
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới (COVID-19) tới bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới (COVID-19) tới bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin, thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc tuyên bố, kể từ ngày 14/2, địa phương này sẽ siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (2019-nCoV), trong đó có việc phong tỏa những khu dân cư và chỉ cho phép các phương tiện xe cộ cần thiết hoạt động.

Tuyên bố ngày 13/2 của chính quyền thành phố Hoàng Cương - địa phương sát tâm dịch Vũ Hán - cho biết, thực phẩm và hoạt động phân phối các mặt hàng thiết yếu khác sẽ do đội ngũ nhân viên đặc biệt thực hiện.

Trước đó, Tân Hoa Xã chiều 13/2 dẫn lời người phát ngôn Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết số ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày 12/2 tại 31 tỉnh thành là 15.152 ca, trong đó 254 ca tử vong.

Như vậy, tổng số ca nhiễm tại Trung Quốc Đại lục tính đến hết ngày 12/2 là 52.526 ca, trong đó 1.367 ca tử vong.

[Chủ tịch Trung Quốc cam kết hạn chế tối thiểu tác động của COVID-19]

Khu hành chính đặc biệt Hong Kong ghi nhận 50 ca nhiễm và khu hành chính đặc biệt Macau có 10 ca trong khi đảo Đài Loan có 18 ca nhiễm.

Trong số ca tử vong có 242 ca ở "tâm dịch" Hồ Bắc, 2 ca ở tỉnh Hà Nam và 1 ca ở các tỉnh khác gồm Thiên Tân, Hà Bắc, Liêu Ninh, Hắc Long Giang, An Huy, Sơn Đông, Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam và Binh đoàn sản xuất và xây dựng Tân Cương.

Cũng theo NHC, trong ngày 13/2, số ca bệnh nặng đã giảm 174 ca, trong khi 1.171 người đã hoàn toàn khỏi bệnh và được ra viện, nâng tổng số ca khỏi bệnh tại Trung Quốc Đại lục từ khi bùng phát dịch đến nay lên 5.911 người.

Ngoài ra, 8.030 ca vẫn trong tình trạng nguy kịch và 13.435 ca nghi nhiễm đã được xác định nhiễm virus./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục