Trung Quốc hối thúc EU nối lại đàm phán về hiệp định đầu tư

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh và EU nên "có tầm nhìn dài hạn, tăng cường phối hợp và hợp tác" và "cải thiện hiệu quả quản trị toàn cầu."
Trung Quốc hối thúc EU nối lại đàm phán về hiệp định đầu tư ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto. (Nguồn: Xinhua)

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 1/6 đã hối thúc các nhà ngoại giao hàng đầu từ Liên minh châu Âu (EU) nối lại cuộc đàm phán về hiệp định đầu tư Trung Quốc-EU, trong bối cảnh quan hệ song phương đang trở nên căng thẳng.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 1/6, phát biểu tại cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto tại tỉnh Quý Châu, ông Vương Nghị nhấn mạnh "liên lạc chiến lược" giữa Trung Quốc và châu Âu đang diễn ra trong bối cảnh "tình hình và thách thức mới."

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh và EU nên "có tầm nhìn dài hạn, tăng cường phối hợp và hợp tác" và "cải thiện hiệu quả quản trị toàn cầu."

[Trung Quốc chỉ trích việc EP từ chối xem xét thỏa thuận đầu tư]

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho biết, tại cuộc gặp trên, Bộ trưởng Szijjarto nêu rõ: "Hungary phản đối bất cứ lời nói và hành động nào làm suy yếu quan hệ châu Âu-Trung Quốc và ủng hộ việc ký kết Thỏa thuận toàn diện về đầu tư giữa EU-Trung Quốc."

Năm 2020, Trung Quốc và EU đã nhất trí về thỏa thuận thúc đẩy đầu tư song phương sau 7 năm đàm phán. Khối liên minh này trước đó từng đặt mục tiêu đạt được thỏa thuận nói trên vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, hồi tháng trước, EU đã bỏ phiếu ngừng thảo luận về việc phê chuẩn thỏa thuận đầu tư với Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục