Trung Quốc: Hong Kong kêu gọi người dân chung tay chống dịch

Hong Kong đang phải chạy đua với thời gian để chống lại virus SARS-CoV-2; Đặc khu hành chính của Trung Quốc này vừa ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ở mức cao mới từ trước tới nay.
Trung Quốc: Hong Kong kêu gọi người dân chung tay chống dịch ảnh 1Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Hong Kong (Trung Quốc), ngày 24/1/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 5/2, Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) thông báo ghi nhận 343 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, mức cao mới trong một ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở thành phố này hai năm qua.

Phát biểu tại cuộc họp báo chiều 5/2, Cục trưởng Cục Y tế và vệ sinh thực phẩm Trần Triệu Thủy nhận định sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, số ca bệnh có thể sẽ tiếp tục tăng lên, nhưng nhà chức trách đã có sẵn phương án dự phòng như lên kế hoạch sớm nhất vào tuần sau sẽ sử dụng Trung tâm cách ly Penny’s Bay cho những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng, người tiếp xúc gần sẽ được sắp xếp cách ly tại nhà.

Bà cho biết kết quả giám sát nước thải cho thấy dịch bệnh đang lan rộng ở nhiều quận, Hong Kong đang phải chạy đua với thời gian để chống lại virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, ngoài những biện pháp quyết liệt thì chính quyền cũng cần sự chung tay của người dân ở nhà chống dịch.

[New Zealand tin tưởng xóa sổ COVID-19, Hong Kong nới lỏng nhập cảnh]

Theo Cục trưởng Cục Dân sự Nhiếp Đức Quyền, cách hiệu quả nhất là giảm lưu lượng người và tiếp xúc xã hội, đồng thời cho rằng hai tuần tới sẽ là thời điểm then chốt.

Chương trình “bong bóng vaccine” sẽ có hiệu lực từ ngày 24/2, theo đó chỉ những người đã tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19 mới được đến các địa điểm như tòa nhà công sở, trường học, nhà hàng, phòng tập thể thao, rạp chiếu phim và thư viện...

Chính quyền Đặc khu tiến tới sẽ mở rộng chương trình trên, những người đã tiêm ít nhất hai mũi vaccine và mục tiêu là mũi thứ ba mới được đến những địa điểm trên. Do đó, số người đăng ký tiêm vaccine tại Hong Kong đã tăng lên trong những ngày gần đây.

Tính đến ngày 4/2, 79,8% dân số tại Hong Kong đã tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên, 71,8% dân số tiêm đủ liều cơ bản, 990.925 người được tiêm mũi tăng cường kể từ khi thành phố này thực hiện tiêm chủng đại trà./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục