Trung Quốc: Ít nhất 18 tỉnh thành báo động dịch COVID-19

Ít nhất 27 thành phố ở 18 tỉnh/thành phố cấp tỉnh đã báo cáo hơn 300 ca nhiễm được xác nhận trong những ngày gần đây, bao gồm cả thủ đô Bắc Kinh, tỉnh Giang Tô và tỉnh Tứ Xuyên.
Trung Quốc: Ít nhất 18 tỉnh thành báo động dịch COVID-19 ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ít nhất 18 tỉnh thành trên tổng số 31 tỉnh và thành phố cấp tỉnh ở Trung Quốc đã báo động về đại dịch COVID-19 khi hơn 300 ca lây nhiễm trong nước đã được phát hiện trong 10 ngày, đặt ra những thách thức lớn cho nước này khi phải đối phó với đợt dịch tồi tệ nhất trong nhiều tháng qua.

Các cơ quan y tế Trung Quốc đã báo cáo 53 ca mắc COVID-19 mới được xác nhận tại 8 tỉnh chỉ riêng trong ngày 31/7.

Tổng cộng 37 ca nhiễm không triệu chứng mới cũng được báo cáo vào ngày 1/8, chủ yếu tại thành phố bị lũ lụt Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam.

[COVID-19: Trung Quốc xét nghiệm quy mô lớn do dịch lan rộng]

Tính đến thời điểm này, ít nhất 27 thành phố ở 18 tỉnh/thành phố cấp tỉnh đã báo cáo hơn 300 ca nhiễm được xác nhận trong những ngày gần đây, bao gồm cả thủ đô Bắc Kinh, tỉnh Giang Tô và tỉnh Tứ Xuyên.

Số khu vực có nguy cơ trung bình và cao trên toàn Trung Quốc hiện đã tăng lên con số 95 vào ngày 1/8, trong đó 91 khu vực có nguy cơ trung bình và 4 khu vực có nguy cơ cao, trong đó bao gồm các tỉnh thành như Vân Nam, Nam Kinh (Giang Tô) và Trịnh Châu.

Làn sóng dịch bùng phát trong nước lần này bắt đầu với chuỗi lây nhiễm từ các nhân viên vệ sinh ở sân bay quốc tế Lộc Khẩu tại Nam Kinh, sau đó lây lan sang nhiều người dân địa phương và các tỉnh khác, trong đó có thành phố du lịch Trương Gia Giới nổi tiếng ở tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục