Trung Quốc: Khai mạc Triển lãm ảnh Di sản Thế giới tại Trương Gia Giới

Với chủ đề "Trao đổi, chia sẻ, bảo vệ, kế thừa," triển lãm trưng bày 6.556 bức ảnh của các nhiếp ảnh gia đến từ 83 quốc gia và vùng lãnh thổ, khắc họa thiên nhiên và văn hóa của 259 Di sản Thế giới.
Trung Quốc: Khai mạc Triển lãm ảnh Di sản Thế giới tại Trương Gia Giới ảnh 1Không ảnh về danh lam thắng cảnh Wulingyuan ở Trương Gia Giới, miền Trung tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc, ngày 8 tháng 7 năm 2022. (Nguồn: Tân Hoa Xã)

Một cuộc triển lãm ảnh giới thiệu tác phẩm của các nhiếp ảnh gia trên toàn thế giới ghi lại hình ảnh tại các di sản thế giới đã khai mạc ngày 18/4 tại thành phố Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc.

Với chủ đề "Trao đổi, chia sẻ, bảo vệ, kế thừa," triển lãm trưng bày 6.556 bức ảnh của 1.828 nhiếp ảnh gia đến từ 83 quốc gia và vùng lãnh thổ, khắc họa cảnh quan thiên nhiên và văn hóa của 259 Di sản Thế giới.

Sự kiện dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 24/4.

Triển lãm không chỉ minh họa hiện trạng của cácDi sản Thế giới trên toàn cầu mà còn góp phần bảo vệ các di sản thông qua biểu đạt trực quan.

[Vịnh Hạ Long lọt top 25 điểm đến đẹp nhất trên thế giới]

Một cuộc triển lãm di sản thế giới Trung Quốc-Italy cũng đã khai mạc cùng ngày tại Trương Gia Giới, trong đó có hoạt độngg trao đổi và đối thoại với phía Italy về các di sản thế giới và chia sẻ kinh nghiệm trong việc quản lý, bảo vệ và quảng bá các địa điểm đó.

Lãnh đạo thành phố Trương Gia Giới cho biết triển lãm này sẽ tạo điều kiện chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ di sản thế giới và làm nền tảng cho truyền thông toàn cầu về vấn đề này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục