Trung Quốc ngừng nhập khẩu gỗ từ bang Victoria của Australia

Chỉ một tuần sau khi ngừng nhập khẩu gỗ từ bang Queensland, Trung Quốc đã đưa ra quyết định tương tự đối với sản phẩm gỗ tròn từ bang Victoria của Australia do phát hiện sâu bệnh.
Trung Quốc ngừng nhập khẩu gỗ từ bang Victoria của Australia ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: SCMP)

Trung Quốc đã ngừng nhập khẩu gỗ từ bang Victoria của Australia sau khi phát hiện có sâu bệnh trong các loại gỗ từ bang này.

Bộ trưởng Nông nghiệp Australia David Littleproud cho biết Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã thông báo rằng "tất cả các hoạt động xuất khẩu gỗ tròn từ bang Victoria của Australia sẽ bị đình chỉ kể từ ngày 11/11". Lệnh cấm được đưa ra một tuần sau khi Trung Quốc ngừng nhập khẩu gỗ từ bang Queensland.

Trả lời phỏng vấn báo giới, các nhà nhập khẩu Trung Quốc cho hay họ đã được gọi đến một cuộc họp và được thông báo một cách không chính thức rằng các sản phẩm của Australia sẽ phải đối mặt với việc gia tăng kiểm tra hải quan sau ngày 6/11.

[Căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Australia tiếp tục leo thang]

Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc đã phủ nhận bất cứ hành động phối hợp nào đang được thực hiện đối với các sản phẩm của Australia. Quan hệ ngoại giao giữa hai nước đã trở nên xấu đi sau khi giới chức Canberra kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc của dịch bệnh COVID-19.

Hồi tuần trước, các quan chức ngành nông nghiệp Australia đã cảnh báo với 400 nhà xuất khẩu rằng phía hải quan Trung Quốc đã có những sự trì trệ trong thời gian gần đây và gây ra những thiệt hại về thương mại, trong đó có vụ tôm hùm Australia chết trong thời gian chờ thông quan ở Thượng Hải.

Bộ trưởng Littleproud cho biết lệnh đình chỉ nhập khẩu gỗ được đưa ra sau khi phát hiện bọ vỏ cây trong các khúc gỗ xuất khẩu từ bang Victoria trong năm nay, cùng với đó là những lo ngại xung quanh tác động của các vụ cháy rừng đối với gỗ tròn.

Bộ Nông nghiệp Australia đang làm việc với ngành công nghiệp gỗ của bang Victoria để nỗ lực khắc phục thiệt hại. Trong khi đó, Hiệp hội Sản phẩm Lâm nghiệp Australia đang tìm kiếm thêm thông tin chi tiết từ các quan chức Trung Quốc liên quan đến vụ việc. Hiện Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Australia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục