Trung Quốc phát thông điệp tới Mỹ bằng hình ảnh tên lửa đạn đạo DF-26

Trung Quốc đã công bố hình ảnh tên lửa đạn đạo Đông Phong-26, động thái mà theo giới phân tích là nhằm mục đích phát đi thông điệp tới Mỹ về sức mạnh quân sự của Trung Quốc.
Trung Quốc phát thông điệp tới Mỹ bằng hình ảnh tên lửa đạn đạo DF-26 ảnh 1Tên lửa đạn đạo Đông Phong-26. (Nguồn: Sina)

South China Morning Post đưa tin Trung Quốc đã công bố hình ảnh tên lửa đạn đạo Đông Phong-26 (DF-26) thế hệ tiếp theo chứng tỏ sự ổn định và độ chính xác gia tăng, động thái mà theo giới phân tích là nhằm mục đích phát đi thông điệp tới Mỹ về sức mạnh quân sự của Trung Quốc.

Hình ảnh tên lửa được công bố lần đầu tiên trong bản tin phát sóng trên truyền hình quốc gia CCTV, giữa lúc đối đầu quân sự gia tăng giữa Trung Quốc và Mỹ.

Giới phân tích quân sự nhận định hệ thống điều khiển đường bay bốn hướng giống hình vây cá được bố trí đối xứng xung quanh mũi tên lửa DF-26 giúp tăng khả năng cơ động và điều chỉnh quỹ đạo bay để đánh trúng mục tiêu đang di chuyển, ví dụ như một tàu sân bay Mỹ.

Tên lửa đạn đạo tầm trung cũng được biết tới là "sát thủ Guam" bởi tầm bắn 3.000km đến gần 6.000km, đặt đảo Guam của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương trong phạm vi tấn công.

Tên lửa DF-26 cũng được sử dụng trong các cuộc tấn công hạt nhân, thông thường và chống hạm.

Điều này có nghĩa Trung Quốc có thể sử dụng tên lửa để tấn công các tàu sân bay và căn cứ hải quân Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Ông Adam Ni, một nhà nghiên cứu Trung Quốc tại trường Đại học Macquarie ở thành phố Sydney (Australia), cho rằng cuộc tập trận mới nhất do Lực lượng Tên lửa thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) thực hiện đã "phát đi thông điệp rõ ràng tới Mỹ về năng lực tên lửa gia tăng của Trung Quốc, và đặt các tài sản chiến lược của Mỹ vào tầm nguy hiểm, như tàu sân bay và các căn cứ."

Chuyên gia này nhận xét: "Đây là nỗ lực nhằm củng cố quan điểm PLA có khả năng đánh chìm tàu sân bay Mỹ và gây ra thiệt hại không thể chấp nhận được đối với các lực lượng Mỹ. Nếu quan hệ song phương xấu đi, chúng ta sẽ còn chứng kiến nhiều cuộc tập trận nữa."

Trong khi đó, ông James Floyd Downes, giảng viên tại trường Đại học Trung Hoa Hong Kong, cho rằng việc công bố hình ảnh của cuộc tập trận tên lửa là hành động mang tính chính trị có tính toán từ trước.

Còn ông Zhang Baohui, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu châu Á Thái Bình Dương tại Đại học Lĩnh Nam ở Hong Kong, cho rằng cuộc tập trận tên lửa là hành động răn đe giữa lúc căng thẳng gia tăng trong khu vực.

Chuyên gia này nói: "Trung Quốc liên tục tuyên bố tên lửa có thể đánh trúng các mục tiêu đang di chuyển như tàu. Trong khi khả năng nổ ra cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn còn rất thấp, song Bắc Kinh vẫn lo ngại về những thay đổi gần đây trong sự đối đầu của mối quan hệ Trung-Mỹ. Việc công bố hình ảnh tên lửa DF-26 có thể đồng nghĩa với việc tăng cường năng lực răn đe của Trung Quốc"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu thuyền neo đậu tránh bão Bavi tại cảng ở Phúc Kiến, Trung Quốc ngày 9/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trung Quốc căng mình phòng chống bão Bavi

Trung Quốc tiến hành phân bổ 70.000 vật tư cứu trợ gồm giường gấp, khăn mền, chăn hè, nệm và dụng cụ khẩn cấp gia đình để hỗ trợ cho tình huống di dời, cứu trợ thiên tai cho những người bị ảnh hưởng.

Tàu tuần dương mang tên lửa Varyag của Nga neo đậu tại một cảng quân sự ở thành phố Thanh Đảo ngày 5-7, để tham gia cuộc tập trận hải quân "Joint Sea-2026". (Ảnh: Tân Hoa xã)

Trung Quốc, Nga kết thúc tập trận hải quân chung

Cuộc tập trận nhằm kiểm tra năng lực của Trung Quốc và Nga trong các hoạt động cùng trinh sát và cảnh báo sớm, đồng thời phối hợp chỉ huy và tấn công hỏa lực trong môi trường điện từ phức tạp.

Biểu tượng ứng dụng TikTok trên màn hình điện thoại. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc gỡ bỏ hơn 241.000 video ngắn dán nhãn sai

Đây là một phần trong chiến dịch được Trung Quốc phát động để kiểm tra, áp đặt hình phạt nghiêm khắc với các tài khoản đăng tải nội dung hư cấu, dàn dựng, dán nhãn video không đúng quy định.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Thái Hà/Vietnam+)

CEO SK hynix cảnh báo khủng hoảng chip vào năm 2027

Ngay trong ngày đầu tiên "ông lớn" chip Hàn Quốc SK hynix chào sàn Nasdaq với đợt IPO lịch sử, CEO Kwak Noh-jung đã cảnh báo ngành chip toàn cầu có thể đối mặt khủng hoảng tồi tệ nhất vào năm 2027.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc-Triều Tiên nhất trí tăng cường hợp tác

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định duy trì và phát triển quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên là chính sách nhất quán của Bắc Kinh, bày tỏ sẵn sàng cùng Bình Nhưỡng tăng cường trao đổi cấp cao...