Trung Quốc phê duyệt việc ra mắt 36 quỹ bán lẻ chứng khoán

Trung Quốc phê duyệt quỹ bán lẻ chứng khoán nhằm khẳng định hơn nữa những nỗ lực của chính phủ trong việc vực dậy thị trường chứng khoán đang gặp khó khăn, hỗ trợ nền kinh tế vượt qua giảm phát.
Trung Quốc phê duyệt việc ra mắt 36 quỹ bán lẻ chứng khoán ảnh 1Nhà đầu tư tại một sàn giao dịch chứng khoán của Trung Quốc. (Nguồn: AFP)

Các Nhà quản lý Trung Quốc đã phê duyệt việc ra mắt 36 quỹ bán lẻ chứng khoán, khẳng định hơn nữa những nỗ lực của chính phủ nước này trong việc vực dậy thị trường chứng khoán đang gặp khó khăn, hỗ trợ nền kinh tế vượt qua giai đoạn giảm phát.

Động thái nói trên diễn ra cùng lúc với một loạt các biện pháp khác đã được Trung Quốc ban hành trong những ngày gần đây, như cắt giảm 50% thuế chuyển nhượng đối với các giao dịch cổ phiếu, hạ nhịp tốc độ chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng (IPO) và giảm thiểu các quy định giao dịch ký quỹ.

Thông báo trên trang mạng của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) nêu rõ các quỹ mới được phê duyệt sẽ góp phần đưa thêm nguồn vốn mới vào thị trường. Trong đó có 10 quỹ hoán đổi danh mục (ETF) theo dõi Chỉ số CSI 2000 (quy tụ 2.000 mã cổ phiếu của các công ty có giá trị vốn hóa thị trường nhỏ) và 7 quỹ ETF tập trung vào các cổ phiếu công nghệ.

20 quỹ mới còn lại là các quỹ tương hỗ đổi mới, lần đầu tiên sẽ cho phép thả nổi việc tính phí cho các nhà đầu tư, dựa trên quy mô quỹ, hiệu suất hoạt động hoặc thời gian nắm giữ.

[Trung Quốc phát triển thị trường vốn, khôi phục niềm tin nhà đầu tư]

CSRC cam kết sẽ đẩy nhanh quá trình phê duyệt các ETF và hướng dẫn các nhà quản lý tài sản giảm phí quản lý, cũng như phí giao dịch, cùng với một số biện pháp hỗ trợ thị trường khác.

Phiên sáng 28/8, Chỉ số CSI 200 của Trung Quốc tăng hơn 5%, nhưng vẫn giảm khoảng 6% so với mức đỉnh đạt được vào tháng Tư.

Cuối tháng Bảy, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã tuyên bố sẽ ban hành thêm biện pháp, nhằm thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư và vực dậy thị trường chứng khoán khi những dấu hiệu phục hồi kinh tế sau đại dịch ngày càng yếu đi và cuộc khủng hoảng nợ trên thị trường bất động sản vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục