Vệ tinh được phóng lên bằng tên lửa đẩy Trường Chinh - 3B.
Theo thông tin từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, sau 26 phút phóng đi, vệtinh đã tách thành công khỏi tên lửa đẩy và bay vào quỹ đạo theo lịch trình.
Vệ tinh PAKSAT-1R sẽ cung cấp nhiều dịch vụ như băng tần rộng Internet, thôngtin liên lạc, phát thanh truyền hình, với phạm vi phủ sóng nhiều khu vực ở châuÂu, Nam Á, Trung Đông và Tây Phi.
Hợp đồng phóng vệ PAKASAT-1R được ký giữa Tập đoàn công nghiệp Vạn lý Trườngthành Trung Quốc và Ủy ban nghiên cứu khí quyển và vũ trụ Pakistan năm 2008.
Pakistan và Trung Quốc đã có quá trình hợp tác lâu dài về kỹ thuật vũ trụ kểtừ năm 1990 khi Trung Quốc phóng cho Pakistan vệ tinh đầu tiên quĩ đạo thấpBADR-A./.