Trung Quốc: Số ca tử vong mới do COVID-19 giảm mạnh còn 17 ca

Tính đến hết ngày 9/3, Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 17 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca tử vong tại đây lên 3.136 người.
Bệnh nhân nhiễm COVID-19 được điều trị tại bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Bệnh nhân nhiễm COVID-19 được điều trị tại bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo thông báo mới công bố sáng 10/3, Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) Trung Quốc cho biết nước này đã ghi nhận thêm 19 ca mới nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong ngày 9/3, giảm so với 40 ca một ngày trước đó.

Điều đáng nói là trong các ca nhiễm mới, ngoài Hồ Bắc thì không có địa phương nào có ca nhiễm từ nguồn trong nước.

Trong 19 ca mới thì có 17 ca diễn ra ở Vũ Hán, thành phố hiện vẫn bị phong tỏa, 1 ca ở Bắc Kinh và 1 ca ở Quảng Đông. Các ca ở Bắc Kinh và Quảng Đông là lây nhiễm từ bên ngoài đại lục, nâng tổng số ca lây nhiễm "nhập khẩu" lên thành 69 ca.

Như vậy, tổng số ca nhiễm COVID-19 đến nay tại Trung Quốc đại lục là 80.754 người. 

Tính đến hết ngày 9/3, Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 17 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca tử vong tại đây lên 3.136 người. 

Toàn bộ 17 ca tử vong trên đều là ở tình Hồ Bắc và thấp hơn so với con số 21 ca ngày 8/3.

Như vậy, tổng số người tử vong do COVID-19 tại tỉnh nảy tăng lên thành 3.024 ca.

Cũng trong ngày 9/3, Hồ Bắc ghi nhận 17 ca nhiễm mới, thấp hơn so với con số 36 ca một ngày trước đó.

[Dịch COVID-19: Đã có 762 ca tử vong ngoài lãnh thổ Trung Quốc]

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục