Trung Quốc thu hồi vĩnh viễn bằng lái xe của hơn 17.000 người

Bộ Công an Trung Quốc cho biết trong số những người bị cấm lái xe có 5.149 lái xe say rượu gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và bị truy tố hình sự.
Trung Quốc thu hồi vĩnh viễn bằng lái xe của hơn 17.000 người ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty)

Bộ Công an Trung Quốc cho biết trong năm 2018 tại nước này đã có tổng cộng 17.264 người dân bị thu bằng lái xe vĩnh viễn.

Tại buổi họp báo ngày 30/1, Bộ Công an Trung Quốc cho biết trong số những người bị cấm lái xe trên, có 5.149 lái xe say rượu gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và bị truy tố hình sự. Số còn lại liên quan tới các vụ đâm xe và bỏ chạy.

[Người dân Trung Quốc bắt đầu về quê ăn Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi]

Bên cạnh đó, bộ trên cũng thông báo rằng số người thiệt mạng do tai nạn giao thông đã giảm 0,9% trong giai đoạn 2017-2018. Trong khi đó, số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây thương vong từ 10 người trở lên giảm hơn 44% xuống còn 5% so với năm 2017.

Trong năm 2018, Trung Quốc có 22,85 triệu ôtô đăng ký mới và hơn 22 triệu lái xe mới với 86.000 km đường cao tốc được đưa vào hoạt động.

Bộ Công an Trung Quốc ước tính trong năm 2019 sẽ có khoảng gần 2,5 tỷ chuyến đi bằng đường bộ và cam kết sẽ làm tốt công tác chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ tết Kỷ Hợi đang cận kề./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục