Trung Quốc và Anh kêu gọi Israel ngừng tấn công Gaza

Ngoại trưởng Trung Quốc và người đồng cấp Anh đã hối thúc Israel chấm dứt các chiến dịch quân sự ở Gaza và dỡ bỏ phong tỏa đối với vùng đất này của Palestine.
Trung Quốc và Anh kêu gọi Israel ngừng tấn công Gaza ảnh 1Israel nã pháo vào các mục tiêu ở Dải Gaza ngày 2/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP và THX, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 3/8 đã hối thúc Israel chấm dứt các chiến dịch quân sự ở Gaza và dỡ bỏ phong tỏa đối với vùng đất này của Palestine.

Kêu gọi này được ông Vương Nghị đưa ra tại một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ai Cập Sameh Shoukri.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond đã đề nghị ngừng bắn vô điều kiện để giải quyết tình hình "không thể chịu đựng được" ở Gaza.

Phát biểu trên tờ Sunday Telegraph, ông Hammond cho rằng hành động giết chóc phải ngừng lại, đồng thời bày tỏ "quan ngại sâu sắc" trước số lượng dân thường thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza.

Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 3/8 cũng cho rằng một lệnh ngừng bắn tại Gaza hiện cần thiết "hơn bao giờ hết" sau chiến dịch tấn công quân sự kéo dài cả tuần qua của Israel khiến hơn 1.700 người thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục