Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận ca nhiễm mới ở mức thấp

Tình hình lây lan của dịch COVID-19 tại Trung Quốc và Hàn Quốc đang có dấu hiệu lắng dịu khi hai nước này đang tiếp tục ghi nhận các ca nhiễm mới trong ngày ở mức thấp.
Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận ca nhiễm mới ở mức thấp ảnh 1Một điểm kiểm tra y tế ở Hàn Quốc. (Ảnh: Business Insider)

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHS) ngày 15/4 cho biết Trung Quốc đại lục đã ghi nhận thêm 46 ca bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó 36 ca là những trường hợp ngoại nhập.

Báo cáo hằng ngày của NHS cho biết trong tổng số 10 trường hợp mắc COVID-19 nội địa ở Trung Quốc đại lục có 8 ca ở tỉnh Hắc Long Giang và 2 ca ở tỉnh Quảng Đông. Ngoài ra, NHS cũng thông báo về 11 ca nghi ngờ mắc bệnh mới, trong đó có 10 trường hợp ngoại nhập. Trong tổng số các ca bệnh ngoại nhập, có 596 bệnh nhân đã phục hồi và ra viện, 904 người đang được điều trị tại bệnh viện với 45 ca trong tình trạng nguy kịch.

Như vậy, tính đến hết ngày 14/4, tổng số ca mắc COVID-19 ở Trung Quốc đại lục đã tăng lên thành 82.295 người và 3.342 bệnh nhân đã tử vong. Tổng số bệnh nhân phục hồi và được ra viện trên cả nước là 77.816 người, tăng thêm 78 người so với một ngày trước đó.

Trong khi đó, Hàn Quốc liên tiếp ghi nhận số ca mới mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong ngày duy trì ở ngưỡng dưới 30 trường hợp, trong khi tổng số bệnh nhân được chữa khỏi bệnh đến nay lên tới 72%.

[Tình hình dịch COVID-19 ngày 15/4: Gần 2 triệu người mắc bệnh]

Số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho thấy tính tới 10 giờ (giờ địa phương) ngày 15/4, với 27 ca mới được phát hiện, số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc đã lên 10.591 người, riêng thủ đô Seoul và vùng phụ cận ghi nhận tổng số ca nhiễm là 1.339 người. Số ca tử vong là 225 (tăng thêm 3 ca), trong đó trên 50% là bệnh nhân trên 80 tuổi và có ít nhất một bệnh nền từ trước.

Số bệnh nhân được điều trị khỏi hoàn toàn là 82 người, nâng tổng số người hồi phục sau khi mắc COVID-19 lên 7.616 người, chiếm 72%. Hiện vẫn còn hơn 20 trường hợp trong tình trạng nguy kịch. Đã có tổng số gần 500.000 người được xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Tính đến ngày 14/4, Hàn Quốc đã ghi nhận có 955 ca nhiễm bệnh đến từ nước ngoài.

KCDC cũng xác nhận số người có kết quả xét nghiệm dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2 là 116 ca. Đây là những người đã được điều trị hoàn toàn bình phục và được gỡ bỏ cách ly nhưng lại có kết quả dương tính khi được xét nghiệm lại. Các trường hợp này chủ yếu là những người tại thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang vốn được coi là hai "tâm dịch" của Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục