Tình hình dịch COVID-19 ngày 15/4: Gần 2 triệu người mắc bệnh

Tính đến 7 giờ sáng 15/4 (giờ Việt Nam), đã có tổng cộng 1.996.862 người trên thế giới nhiễm virus SARS CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 126.537 ca tử vong.
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Levallois-Perret, phía bắc Paris, Pháp\. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Levallois-Perret, phía bắc Paris, Pháp\. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 7 giờ sáng 15/4 (giờ Việt Nam), đã có tổng cộng 1.996.862 người trên thế giới nhiễm virus SARS CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 126.537 ca tử vong.

Số ca mắc COVID-19 tại Mỹ hiện đã vượt ngưỡng 600.000, lên tới 613.235 người, trong đó số ca tử vong tại nước này là 25.975 người, cao nhất thế giới.

Italy ghi nhận trên 21.000 ca tử vong 

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy ngày 14/4 công bố nước này ghi nhận thêm 2.972 ca nhiễm virus corona chủng mới SARS CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 162.488 trường hợp. Trong đó, số ca tử vong tăng lên 21.067 trường hợp (tăng 602 ca) và số ca hồi phục là 37.130 ca (tăng 1.695 ca). 

Người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ dân sự Angelo Borrelli cho biết hiện có 28.011 trường hợp phải nhập viện với các triệu chứng, trong khi đó số ca điều trị tích cực tiếp tục duy trì mức giảm với tổng số là 3.186 ca, giảm 74 trường hợp. 

Vùng tâm dịch Lombardy, miền Bắc Italy cũng ghi nhận dấu hiệu tích cực về sự suy giảm số ca điều trị tích cực với tổng số 1.122 ca, giảm 21 trường hợp.

Tổng số ca mắc COVID-19 tại vùng là 61.326 ca (tăng 1.012 trường hợp), trong đó số ca tử vong là 11.142 ca (tăng 280 trường hợp).

Pháp ghi nhận hơn 15.700 người tử vong vì COVID-19

Tính đến tối 14/4, số ca tử vong vì dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở Pháp lên đến 15.729 người. Trong số đó, có 10.129 ca tử vong trong bệnh viện (tăng 541 ca trong 24 giờ) với tỷ lệ 82% trên 70 tuổi, 5.600 ca trong các nhà dưỡng lão và cơ sở y tế xã hội khác (tăng 221 ca). 

Trong 24 giờ qua, có 1.965 người phải nhập viện vì mắc COVID-19, đưa tổng số bệnh nhân COVID-19 trong các bệnh viện của Pháp lên 32.292 người.

[Mỹ: New York tới đỉnh dịch COVID-19 với số ca tử vong tăng trở lại]

Số trường hợp đang được chăm sóc đặc biệt là 6.730 người, tăng  275 ca trong 24 giờ. So với một ngày trước đó, số bệnh nhân được hồi sức tích cực giảm 91 người và là ngày giảm thứ 5 liên tiếp.

Đến nay, tổng cộng có 143.303 người nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Pháp, trong đó có 28.805 người đã khỏi bệnh và ra viện.

Việt Nam thêm 1 ca mắc COVID-19

Sáng 15/4, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đã ghi nhận thêm 1 ca mắc mới COVID-19 ở ổ dịch Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội) nâng số ca mắc tại Việt Nam đến nay lên 267 ca.

Tình hình dịch COVID-19 ngày 15/4: Gần 2 triệu người mắc bệnh ảnh 1(Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Ca bệnh 267 (BN 267): Bệnh nhân nam, 46 tuổi, xóm Hội, Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội, là bố của BN 257, chồng của BN 258, có tiếp xúc gần với BN 243 tại nhà ngày 20/3. Ngày 8/4 được cách ly tập trung tại Hà Nội.

Ngày 13/4 bệnh nhân khởi phát với triệu chứng sốt nhẹ, mệt mỏi, đau rát họng, đau người, được lấy mẫu bệnh phẩm.

Xét nghiệm ngày 14/4 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Brazil có thêm 204 ca tử vong

Bộ Y tế Brazil ngày 14/4 thông báo trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 204 trường hợp tử vong do mắc COVID-19, nâng tổng số người thiệt mạng do dịch bệnh này trên cả nước lên 1.532 người.

Cơ quan y tế Brazil cũng xác nhận có thêm 1.839 ca nhiễm mới trong ngày qua, với tổng số người mắc COVID-19 tại nước Nam Mỹ này là 25.262 trường hợp. Bộ này cũng cho biết thêm 73% số người tử vong do dịch bệnh ở độ tuổi hơn 60 và 73% trong số đó có ít nhất một bệnh nền.

Cùng ngày, trong một video phát trên mạng Twitter, Thống đốc bang Rio de Janeiro, Wilson Witzel xác nhận ông đã có kết quả xét nghiêm dương tính với SARS CoV-2.

Ông Witzel cho biết trước đó đã có các triệu chứng của người mắc COVID-19 như đau họng và mất khứu giác, song hiện tại ông đã khỏe hơn và sẽ tiếp tục cách ly, làm việc tại nhà riêng theo khuyến nghị của bác sỹ.

Người đứng đầu bang Rio de Janeiro cũng cảnh báo về mối nguy hiểm của dịch bệnh do không có sự phân biệt giữa người lành và người nhiễm bệnh khi chưa có triệu chứng, đồng thời yêu cầu thắt chặt các biện pháp phòng ngừa tại bang này.

Sau Sao Paulo, Rio de Janeiro là bang thứ 2 tại Brazil bị ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh COVID-19 cho tới nay, với 224 người chết và 3.410 người nhiễm bệnh.

Ai Cập có số ca nhiễm tăng cao

Ngày 14/4, truyền thông Ai Cập dẫn thông báo của Bộ Y tế cho hay, nước này đã phát hiện thêm 160 ca nhiễm SARS CoV-2, nâng tổng số trường hợp mắc căn bệnh nguy hiểm này lên đến 2.350 người.

Đây cũng là con số ca nhiễm virus SARS CoV-2 cao nhất được phát hiện trong một ngày. Ngoài ra, Ai Cập cũng ghi nhận thêm 14 trường hợp tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 178 người.

Theo báo điện tử Ahram, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi đã có cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Mohamed Zaki và Tổng tham mưu trưởng Mohamed Farid cùng nhiều quan chức cấp cao khác nhằm thảo luận về những nỗ lực của quân đội trong việc ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Theo người phát ngôn của Tổng thống Ai Cập Bassam Rady, ông Sisi cùng các tướng lĩnh quân đội cấp cao đã bàn thảo về những nỗ lực của các lực lượng vũ trang trong việc hỗ trợ các cơ quan nhà nước thực thi các biện pháp cần thiết nhằm kìm hãm sự lây lan của COVID-19.

Trong khi đó, Bộ Y tế Ai Cập công bố một ứng dụng trên điện thoại di động được thiết kế nhằm nâng cao nhận thức cho công chúng về việc tránh lây nhiễm virus SARS CoV-2. 

Ngoài ra, ứng dụng này cho phép người dùng liên lạc với đội ngũ chuyên gia y tế trong trường hợp họ có những triệu chứng của COVID-19, đồng thời các chuyên gia sẽ đưa ra những tư vấn cần thiết dựa trên từng trường hợp cụ thể. Đây được coi là một biện pháp truyền thông hiện đại nhằm ứng phó với dịch COVID-19.

Số ca mắc COVID-19 ở Nam Phi gần chạm ngưỡng 2.500

Ngày 14/4, Bộ trưởng Y tế Nam Phi Zweli Mkhize thông báo tổng số ca nhiễm virus SARS CoV-2 đã tăng lên thành 2.415 trường hợp, tăng 143 ca so với con số 2.272 trước đó một ngày, với tổng số 27 ca tử vong.

Theo Bộ trưởng Mkhize, tỉnh Gauteng, nơi có thủ đô Pretoria và thủ phủ kinh tế Johannesburg, tiếp tục là tâm dịch với 909 ca nhiễm, tiếp theo là tỉnh Western Cape cùng thành phố du lịch Cape Town với 643 ca. Tỉnh KwaZulu-Natal, nơi có cảng biển quốc tế Durban đứng thứ 3 với 489 trường hợp.

Đến thời điểm hiện tại, Nam Phi đã tiến hành xét nghiệm SARS CoV-2 cho 87.022 người. Nước này cũng đang trển khai một lực lượng liên ngành bao gồm 10.654 nhân viên chuyên thực hiện việc theo dấu những trường hợp có tiếp xúc gần với các ca mắc COVID-19 nhằm đảm bảo tất cả những trường hợp nghi nhiễm SARS CoV-2 đều được xét nghiệm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục