Trung Quốc xác nhận đã bắt giữ công dân Australia gốc Hoa

Ngày 23/1, chính quyền Trung Quốc đã thông báo cho Đại sứ quán Australia ở Bắc Kinh rằng họ đã bắt giữ ông Yang Hengjun, 53 tuổi, công dân Australia gốc Hoa.
Trung Quốc xác nhận đã bắt giữ công dân Australia gốc Hoa ảnh 1Ông Yang Hengjun. (Nguồn: Reuters)

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao và Thương mại (DFAT) Australia phát đi hôm 23/1, chính quyền Trung Quốc đã thông báo cho Đại sứ quán Australia ở Bắc Kinh rằng họ đã bắt giữ ông Yang Hengjun, 53 tuổi, công dân Australia gốc Hoa.

Ông Yang Hengjun, một blogger bình luận chính trị, nhà văn viết truyện trinh thám, bị coi là mất tích sau khi tới sân bay thành phố Quảng Châu, Trung Quốc hôm 18/1.

[Một nam công dân Australia mất tích bí ẩn tại Trung Quốc]

Theo DFAT, các quan chức của Australia chưa thể gặp được ông Yang. DFAT đang cố gắng làm rõ bản chất của vụ bắt giữ này và tìm cách tiếp cận lãnh sự đối với ông Yang theo đúng thỏa thuận lãnh sự giữa hai nước.

Trước đó, trong cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng bà không biết về vụ việc trên.

Ông Yang đã từng làm cho Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước khi trở thành công dân Australia, hiện đang sống ở New York, Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục