Trung Quốc xây dựng trạm quan trắc khí tượng ở độ cao kỷ lục

Trạm quan trắc cao nhất thế giới sẽ hoạt động thay cho trạm quan trắc nằm ở độ cao 8.430m ở sườn phía Nam của núi Qomolangma do các nhà khoa học Anh và Mỹ xây dựng năm 2019.
Trung Quốc xây dựng trạm quan trắc khí tượng ở độ cao kỷ lục ảnh 1Trạm quan trắc trên núi Qomolangma. (Nguồn: Xinhua)

Ngày 4/5, các nhà khoa học Trung Quốc đã thiết lập một trạm quan trắc khí tượng tự động ở độ cao hơn 8.800m trên núi Qomolangma nằm ở biên giới giữa Trung Quốc và Nepal.

Theo Viện Nghiên cứu Cao nguyên Tây Tạng (ITP) và Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc, đây là trạm quan trắc cao nhất thế giới, sẽ hoạt động thay cho trạm quan trắc nằm ở độ cao 8.430m ở sườn phía Nam của núi Qomolangma do các nhà khoa học Anh và Mỹ xây dựng năm 2019.

Nếu tính cả trạm quan trắc mới này, tổng cộng có 8 trạm quan trắc khí tượng được xây dựng nằm cao trên núi Qomolangma.

Theo một nhà nghiên cứu thuộc ITP, dữ liệu khí tượng thu thập từ các trạm này sẽ hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu khoa học cũng như cho các hoạt động leo núi./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục