Trung Quốc xem xét hợp nhất luật đầu tư nước ngoài

Đạo luật hợp nhất sẽ thay thế 3 đạo luật hiện tại, bao gồm luật về liên doanh vốn cổ phần Trung Quốc-nước ngoài, liên doanh bằng hợp đồng (không cổ phần) và doanh nghiệp 100% vốn chủ sở hữu nước ngoài
Trung Quốc xem xét hợp nhất luật đầu tư nước ngoài ảnh 1Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và đồng đôla Mỹ. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Tân hoa xã đưa tin, một dự luật về đầu tư nước ngoài đã được trình lên kỳ họp của Ủy ban thường trực Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc diễn ra hai tháng một lần, khai mạc vào ngày 23/12.

Một khi được thông qua, đạo luật hợp nhất trên sẽ thay thế 3 đạo luật hiện tại, bao gồm luật về liên doanh vốn cổ phần Trung Quốc-nước ngoài, liên doanh bằng hợp đồng (không cổ phần) và doanh nghiệp 100% vốn chủ sở hữu nước ngoài.

[Trung Quốc lạc quan về triển vọng thương mại ổn định trong năm 2019]

Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo trong 11 tháng qua, đầu tư nước ngoài vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới duy trì khá ổn định.

Tính theo đồng USD, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào kinh tế Trung Quốc trong thời gian này đạt hơn 121 tỷ USD, tăng hơn 1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng tháng 11, nước này thu hút được 13,6 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, giảm 27,6%. Từ tháng Một tới tháng 11, có 54.700 công ty do nước ngoài mới đầu tư được thành lập ở Trung Quốc, tăng 77,5% so với năm ngoái./.

 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục