Trung Quốc-Nhật Bản nối lại đàm phán kinh tế sau 8 năm gián đoạn

Trung Quốc và Nhật Bản nối lại đàm phán kinh tế cấp cao sau gần 8 năm gián đoạn, dấu hiệu cho thấy sự cải thiện trong mối quan hệ vốn trong tình trạng lạnh nhạt giữa hai nước.
Trung Quốc-Nhật Bản nối lại đàm phán kinh tế sau 8 năm gián đoạn ảnh 1Vận chuyển container tại cảng ở Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc. (Nguồn: Reuters)

Theo hãng AP, Trung Quốc và Nhật Bản đã nối lại cuộc đàm phán kinh tế cấp cao sau gần 8 năm gián đoạn, dấu hiệu cho thấy sự cải thiện trong mối quan hệ thường trong tình trạng lạnh nhạt giữa hai nước.

Cuộc đối thoại kinh tế cấp cao Nhật-Trung đang được tổ chức tại Tokyo ngày 16/4, lần đầu tiên kể từ tháng 8/2010. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã dẫn đầu phái đoàn tham dự cuộc đối thoại trên.

[Nhật sẵn sàng đầu tư trở lại vào Trung Quốc sau giai đoạn lạnh nhạt]

Đây cũng là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của một ngoại trưởng Trung Quốc để tiến hành hội đàm song phương kể từ năm 2009.

Hai nền kinh tế lớn nhất châu Á này có lý do để hợp tác trước những động thái của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm áp thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu đến từ Trung Quốc và Nhật Bản cũng như những yêu sách của lãnh đạo Nhà Trắng rằng hai nước này phải tăng cường mở cửa thị trường cho các mặt hàng xuất khẩu của Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục