Trưởng ban Dân vận TW chúc mừng Giáng sinh Hội thánh Tin lành Việt Nam

Trưởng ban Dân vận TW vui mừng khi đồng bào Công giáo và Tin lành nô nức chuẩn bị đón mừng ngày Thiên chúa giáng sinh trong không khí ấm áp, phấn khởi sau 3 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Trưởng ban Dân vận TW chúc mừng Giáng sinh Hội thánh Tin lành Việt Nam ảnh 1Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài chúc mừng Giáng sinh Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 20/12, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đã đến thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2022 tới Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) và Mục sư, Hội trưởng Bùi Văn Sản.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài chúc Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), Mục sư, Hội trưởng Bùi Văn Sản cùng các vị chức sắc, chức việc và hơn 230.000 tín hữu Tin lành nhiều sức khỏe, có một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Sau 3 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, năm nay, đất nước chuyển sang trạng thái bình thường mới, Trưởng ban Dân vận Trung ương vui mừng khi đồng bào Công giáo và Tin lành đang nô nức chuẩn bị đón mừng ngày Thiên chúa giáng sinh trong không khí ấm ấp, phấn khởi.

Thông tin khái quát về bối cảnh thuận lợi xen lẫn khó khăn của tình hình thế giới năm 2022, Trưởng ban Dân vận Trung ương cho biết, những kết quả phát triển kinh tế-xã hội của đất nước ta đạt được trong năm qua là nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, sự đồng thuận của toàn dân, trong đó có các đồng bào tín hữu và chức sắc của đạo Tin lành, đã nỗ lực, tích cực lao động sản xuất, chung tay dựng xây quê hương đất nước.

Cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được các cấp, các ngành quan tâm, chăm lo, nhất là người dân có hoàn cảnh khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh.

[Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ chúc mừng Giáng sinh tại Nghệ An]

Trưởng ban Dân vận Trung ương ghi nhận, đánh giá cao Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) trong hoạt động từ thiện, chia ngọt sẻ bùi, giúp đỡ những người khó khăn, hoạn nạn, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 vừa qua; đồng thời bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của Hội thánh, đời sống tinh thần và sinh hoạt của các tín hữu Tin lành phấn khởi, yên tâm sinh hoạt tôn giáo, góp phần thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân.

Bày tỏ vui mừng kết quả đào tạo của Trường Thánh kinh Thần học Hà Nội, Trưởng ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh, nhiều cử nhân được đào tạo bài bản, sau khi tốt nghiệp sẽ thực hiện các nhiệm vụ mục vụ theo sự phân công của Hội thánh; cùng với chính quyền các cấp tại thành phố Hà Nội tổ chức các hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích đề ra và tuân thủ quy định của pháp luật trong hoạt động tôn giáo.

Trưởng ban Dân vận TW chúc mừng Giáng sinh Hội thánh Tin lành Việt Nam ảnh 2Mục sư Bùi Văn Sáu, Hội trưởng Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc phát biểu. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Với truyền thống tốt đẹp, sự lãnh đạo của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), trực tiếp là Mục sư, Hội trưởng Bùi Văn Sản, Trưởng ban Dân vận Trung ương tin tưởng, trong thời gian tới, hoạt động của Hội thánh sẽ tiếp tục động viên các tín hữu có nhiều việc làm tốt đẹp, đúng theo phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo," "kính Chúa yêu nước” là công dân mẫu mực, yêu nước, cùng với Đảng, Nhà nước quan tâm, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào tín đồ Tin lành và nhân dân.

Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), Mục sư, Hội trưởng Bùi Văn Sản tiếp tục vận động tạo điều kiện cho các tín đồ thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự ổn định và phát triển của đất nước.

Trân trọng cảm ơn tình cảm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mục sư, Hội trưởng Bùi Văn Sản bày tỏ niềm vui trước những kết quả phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Hà Nội nói riêng, đất nước nói chung; đồng thời khẳng định, trong những năm qua Đảng, Nhà nước, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn tạo điều kiện cho Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) hoạt động ổn định và phát triển.

Với đường hướng hoạt động “phụng sự Thiên chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc," Mục sư Bùi Văn Sản cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội; đồng thời khẳng định, với vai trò trách nhiệm của mình sẽ vận động các tín hữu Tin lành thực hiện phương châm sống “tốt đời đẹp đạo," chung tay xây dựng quê hương, đất nước.

Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) sẽ tiếp tục tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục