Từ Brussels, lan tỏa tình đoàn kết đặc biệt Việt-Lào

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo gửi lời chúc mừng tới đất nước Lào anh em đã bền bỉ vượt qua nhiều thử thách, kiên trì xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo và phu nhân tặng hoa chúc mừng Đại sứ Lào Kingphokeo Phommahaxay và phu nhân. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)
Đại sứ Nguyễn Văn Thảo và phu nhân tặng hoa chúc mừng Đại sứ Lào Kingphokeo Phommahaxay và phu nhân. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12), chiều 1/12 tại Brussels, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU) Nguyễn Văn Thảo, Phu nhân, cùng các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam đã tới chúc mừng Đại sứ quán Lào. Chuyến thăm mang theo tình cảm nồng ấm của những người đồng chí, anh em, người bạn Việt-Lào luôn kề vai sát cánh trong suốt chiều dài lịch sử.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Đại sứ Nguyễn Văn Thảo gửi lời chúc mừng tới đất nước Lào anh em đã bền bỉ vượt qua nhiều thử thách, kiên trì xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực trong nửa thế kỷ qua.

Đại sứ nhấn mạnh năm 2025 mang ý nghĩa đặc biệt đối với cả hai quốc gia khi Việt Nam kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và Lào đón chào 50 năm Quốc khánh, đánh dấu những chặng đường phát triển song hành và bền chặt.

Khẳng định mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc, Đại sứ Nguyễn Văn Thảo ôn lại lịch sử hào hùng của liên minh chiến đấu Việt-Lào, cũng như sự giúp đỡ, ủng hộ trước sau như một giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong những cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Đây là nền tảng để hai bên tiếp tục gìn giữ và vun đắp mối quan hệ thủy chung, trong sáng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đã dày công gây dựng.

ttxvn-tu-brussels-lan-toa-tinh-doan-ket-dac-biet-viet-lao-0212-2.jpg
Đại sứ Nguyễn Văn Thảo, phu nhân cùng các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Brussels (phải) chúc mừng Đại sứ quán Lào Nhân kỷ niệm 50 năm Quốc khánh. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Về phần mình, Đại sứ Lào Kingphokeo Phommahaxay trân trọng cảm ơn tình cảm gắn bó, chân thành mà Đại sứ Nguyễn Văn Thảo và các cán bộ cơ quan đại diện Việt Nam dành cho Lào.

Đại sứ Kingphokeo Phommahaxay nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai nước luôn được các thế hệ lãnh đạo gìn giữ và phát huy. Việc Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào tại thủ đô Vientiane là minh chứng sinh động cho sự coi trọng đặc biệt của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ Việt-Lào, đồng thời góp phần bồi đắp cho mối quan hệ “có một không hai” giữa hai dân tộc ngày càng vững mạnh.

Tại buổi gặp, hai Đại sứ bày tỏ mong muốn các cơ quan đại diện Việt Nam và Lào tại Brussels tiếp tục tăng cường giao lưu, kết nối giữa cán bộ hai bên, góp phần đưa quan hệ đặc biệt Việt-Lào ngày càng phát triển sâu rộng.

Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động ngoại giao với Bỉ và EU thời gian tới, qua đó tiếp tục làm sáng đẹp hơn nữa tình đoàn kết thủy chung giữa hai đất nước anh em./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy tổ chức giải tỏa các diện tích đất bị lấn chiếm tại khu vực “Ao cá Bác Hồ” ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội). (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

"Khó vạn lần dân liệu cũng xong" - yếu tố sống còn

Có dân tin tưởng, giúp sức và ủng hộ sẽ là một sức mạnh tổng hợp, biến chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng bộ Hà Nội thành hiện thực sinh động, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng luôn gắn bó với dân.

Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy giải tỏa, bàn giao mặt bằng thông thoáng cho đơn vị thi công dự án. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Giảm khâu trung gian, người dân trực tiếp hưởng lợi

Chính quyền Thủ đô đang chuyển tải các Nghị quyết của Đảng về với dân, hướng tới mục tiêu then chốt là nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đưa người dân vào vị trí trung tâm và trực tiếp hưởng lợi.

Người dân sơ tán khỏi khu vực ngập lụt ở Gampaha, Sri Lanka. (Ảnh: THX/TTXVN)

Điện thăm hỏi về mưa lớn và lũ lụt tại Sri Lanka

Ngày 4/12/2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Anura Kumara Disanayaka và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi đến Thủ tướng Harini Amarasuriya.