Từ người nuôi lợn trở thành triệu phú hàng đầu Singapore

Ít ai biết tỷ phú Lim Hock Chee, ông chủ chuỗi siêu thị Sheng Siong nổi tiếng của Singapore lại xuất thân từ một người nuôi lợn.

Sau vụ người mẹ bị bắt cóc đòi tiền chuộc 20 triệu đôla Singapore (SGD), triệu phú Lim Hock Chee, 52 tuổi, người sáng lập và là Giám đốc điều hành chuỗi siêu thị Sheng Siong ở Quốc đảo Sư tử càng trở nên nổi tiếng.

Tuy nhiên, không mấy người biết người giàu có thứ 35 ở Singapore này với số tài sản ròng lên tới 515 triệu SGD (theo đánh giá của tạp chí Forbes năm 2013), lại xuất thân từ một người nuôi lợn.

Cách đây 10 năm, ông Lim vẫn phải sống ở kho chứa đồ trong siêu thị Sheng Siong cùng với vợ và bốn người con. Ông thường đi làm bằng chiếc xe tải cũ kỹ.

Vào đầu những năm 1980, ông Lim cùng với tám anh chị em của mình từ bỏ nghề nuôi lợn của gia đình khi chính phủ hạn chế các trang trạng nuôi lợn trên cả nước Singapore.

Sau một lần đi thăm người họ hàng bên nhà vợ, ông Lim đã quyết định chuyển sang làm kinh doanh thịt lợn tại một siêu thị mini ở khu vực Ang Mo Kio.

Ông Lim thỏa thuận với ông chủ siêu thị về việc thuê lại một gian hàng trong siêu thị để bán thịt lợn. Theo thỏa thuận, ông không phải trả tiền thuê gian hàng, thay vào đó, ông trả cho người chủ 20% lợi nhuận thu được hàng tháng.

Năm 1985, người chủ siêu thị gặp khó khăn về tài chính, ông Lim đã quyết định mua lại siêu thị trên với số tiền 30.000 SGD (trong đó 20.000 SGD vay từ bố).

Ông Lim bắt đầu kinh doanh siêu thị "ướt và khô" đầu tiên ở Singapore, nơi khách hàng có thể mua hầu như mọi thứ từ đồ tươi sống đến đông lạnh, đồ ăn sẵn và dụng cụ nấu nướng.

Hiện nay chuỗi siêu thị Sheng Siong của ông Lim đã phát triển ra hơn 33 siêu thị lớn nhỏ trên khắp Singapore và rất nổi tiếng.

Theo báo cáo công bố tháng 10/2013, tổng thu nhập của chuỗi siêu thị này ước đạt 177,8 triệu SGD, tăng 4,8% so với năm 2012./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.