Tunisia ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 hàng ngày cao kỷ lục

Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở quốc gia Bắc Phi đã tăng thêm 5.624 người trong vòng 24 giờ, nâng tổng số trường hợp mắc COVID-19 ở nước này lên 563.930 người, trong đó 18.369 người đã tửu vong.
Tunisia ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 hàng ngày cao kỷ lục ảnh 1Điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện Farhat Hached ở thành phố Sousse, Tunisia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 24/7, Bộ Y tế Tunisia thông báo số ca tử vong do COVID-19 ở nước này tăng cao kỷ lục trong một ngày với 317 trường hợp, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 lên thành 18.369 người.

Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở quốc gia Bắc Phi đã tăng thêm 5.624 người trong vòng 24 giờ, nâng tổng số trường hợp mắc COVID-19 ở nước này lên 563.930 người, trong khi số ca khỏi bệnh là 457.597 ca.

Bộ Y tế Tunisia cũng cho biết nước này đã tiến hành tổng cộng 2.154.063 lượt xét nghiệm COVID-19.

Trong cuộc họp khẩn cấp diễn ra vào ngày 23/7, Tổng thống Tunisia Kais Saied bày tỏ sự không hài lòng với thất bại của cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 và ra chỉ thị xem xét lại một loạt những hoạt động tỏ ra không hiệu quả.

Ông Saied cho hay hơn 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19 sẽ đến Tunisia và 5 triệu người Tunisia sẽ được tiêm chủng trong những tuần tới.

[Dịch COVID-19 ngày 24/7: Số ca mắc toàn cầu vượt 194 triệu người]

Hãng thông tấn nhà nước Jordan ngày 24/7 đưa tin, từ ngày 25/7, nước này sẽ bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em đủ 12 tuổi và người cao tuổi.

Hãng thông tấn dẫn thông báo từ Bộ Y tế Jordan cho biết trẻ em sẽ được tiêm vaccine phòng COVID-19 của Pfizer/BioNTech mà không cần phải có chỉ định trước.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Jordan đã dỡ bỏ hầu hết các biện pháp kiểm soát phòng dịch từ đầu tháng Bảy, cho phép mở cửa trở lại các phòng tập, bể bơi và các câu lạc bộ đêm tại khách sạn.

Đến nay, số ca mắc COVID-19 mới đã giảm mạnh sau khi đạt đỉnh dịch từ hồi tháng Ba với vài nghìn ca mỗi ngày.

Ngày 23/7, Jordan ghi nhận 331 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca dương tính đang điều trị lên đến 7.489 người. Kể từ khi đại dịch bùng phát, Jordan đã ghi nhận tổng cộng 763.437 ca mắc COVID-19, trong đó có 9.933 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục