Phát biểu tại buổi lễ, bà Nurberdyeva đánh giá cao thành tựu xây dựng đấtnước của Việt Nam cũng như vai trò tích cực của Việt Nam trong giải quyết cácvấn đề quốc tế và khu vực; đồng thời khẳng định Turkmenistan coi trọng củng cốquan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.
Đại sứ Phạm Xuân Sơn bày tỏ lòng cảm ơn chân thành về sự ủng hộ và giúp đỡquý báu của Turkmenistan dành cho nhân dân Việt Nam trong đấu tranh vì độc lậpvà xây dựng đất nước.
Đại sứ khẳng định trong nhiệm kỳ công tác sẽ làm hết sứcmình để tăng cường quan hệ song phương, đặc biệt trong hợp tác kinh tế, thươngmại.
Nhân dịp này, Đại sứ Phạm Xuân Sơn đã có các cuộc tiếp xúc làm việc với lãnhđạo Bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại và Kinh tế đối ngoại, Bộ Công nghiệp dầu khí vàtài nguyên Turkmenistan.
Hiện kim ngạch thương mại Việt Nam-Turkmenistan đạt trên 19 triệu USD/năm.
Turkmenistan đứng thứ tư thế giới về trữ lượng khí đốt và là nước xuất khẩudầu khí lớn trên thế giới, có tốc độ tăng trưởng GDP trên 9%/năm.
Về đối ngoại,Turkmenistan thực hiện chính sách trung lập tích cực, không tham gia bất kỳ liênminh quân sự nào, sẵn sàng đóng góp vai trò trung gian hòa giải các cuộc xungđột, ủng hộ hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc./.