Ukraine phủ nhận trách nhiệm của quân đội ở Donetsk

Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Ukraine cho rằng quân đội Ukraine không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ vụ nổ nào trong ngày 21/7 tại trung tâm thành phố Donetsk.
Ukraine phủ nhận trách nhiệm của quân đội ở Donetsk ảnh 1Binh sỹ Ukraine tại một vị trí đóng quân gần thành phố Slavyansk. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Ukraine, ông Andriy Lysenko cho rằng quân đội nước này không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ vụ nổ nào trong ngày 21/7 tại trung tâm thành phố Donetsk ở miền Đông Ukraine - nơi quân ly khai trước đó cho biết xe tăng của chính phủ đang tìm cách vượt qua các giới hạn của thành phố này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Lysenko nói: "Công việc dọn lối vào thành phố, phá hủy các trạm kiểm soát của khủng bố vẫn đang tiếp diễn. Nếu có các vụ nổ ở trung tâm thành phố, thì đó không phải do quân lính Ukraine làm.

Chúng tôi có các mệnh lệnh nghiêm khắc là không oanh kích và pháo kích trong thành phố này. Nếu xảy ra giao tranh tại đây, chúng tôi có thông tin cho rằng có một nhóm nhỏ tự phát đang giao tranh với quân ly khai."

Trong diễn biến khác, Bộ trưởng Tài chính Ukraine Oleksander Shlapak cùng ngày cho biết "chiến dịch chống khủng bố" của Kiev đã tiêu tốn hơn 1,5 tỷ Hryvnias (130 triệu USD)/tháng và nước này cần bổ sung ngân quỹ để chi trả cho hóa đơn đang ngày càng gia tăng này.

Phát biểu trước các lãnh đạo nhiều đảng trong quốc hội, ông Shlapak khẳng định: "Chúng ta cần tìm kiếm các nguồn (tài chính) bổ sung cho chiến dịch này."

Cũng theo ông Shlapak, nền kinh tế Ukraine đã suy giảm 5% trong 6 tháng đầu năm nay và Kiev hiện đang chứng kiến tình trạng GDP giảm 6,5% trong cả năm. Trước đó, chính phủ dự đoán mức này là 3%.

Về phía Nga, Tổng thống nước này Vladimir Putin vào ngày 22/7 sẽ nhóm họp với Hội đồng An ninh để thảo luận về các vấn đề quốc phòng sau khi lại xảy ra giao tranh ở miền Đông Ukraine và vụ máy bay MH 17 của Malaysia bị bắn hạ tại khu vực này.

Điện Kremlin ra tuyên bố cho biết Hội đồng An ninh sẽ thảo luận về các vấn đề liên quan tới "bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liên bang Nga"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục