Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo các cuộc đàm phán hòa bình tiếp theo giữa nước này với Nga và Mỹ sẽ được tổ chức trong thời gian gần nhất và Kiev sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán này.
Trong bài phát biểu tối 5/2, Tổng thống Zelensky cho biết các cuộc gặp sắp tới "dự kiến sẽ diễn ra tại Mỹ" và Kiev sẵn sàng tham gia theo bất kỳ hình thức nào để có thể tiến gần hơn tới hòa bình.
Trước đó, 3 bên đã tiến hành 2 vòng đàm phán hòa bình tại thủ đô Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), lần lượt vào cuối tháng 1 và ngày 4 - 5/2. Các cuộc gặp đều được tiến hành theo phương thức họp kín, không công khai chi tiết và có sự tham gia đầy đủ của cả 3 phái đoàn.
Theo thông tin từ Trưởng đoàn đàm phán của Ukraine Rustem Umerov, các bên đã đạt được thỏa thuận trao đổi 314 tù nhân chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Ngoài ra, các phái đoàn cũng đã thảo luận về những vấn đề còn vướng mắc như cơ chế thực hiện lệnh ngừng bắn và giám sát việc chấm dứt các hoạt động quân sự.
Một nguồn tin của hãng tin TASS (Nga) cho biết việc chuẩn bị dự thảo văn kiện hòa bình có thể sẽ mất tối thiểu 1,5 tháng, vì các cuộc đàm phán liên quan đến nhiều vấn đề phức tạp và cần có sự đồng thuận từ tất cả các bên. Cũng theo nguồn tin trên, các cuộc tham vấn sẽ được tiếp tục trong những tuần tới.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 5/2 cho rằng Ukraine cần trở thành "một quốc gia trung lập và thân thiện" để duy trì quan hệ lâu dài với Nga.
Theo ông Lavrov, điều này không có nghĩa là Ukraine phải trở thành một đồng minh của Nga nhưng cần tôn trọng quyền lợi của người dân, bao gồm quyền về ngôn ngữ, giáo dục và tôn giáo.
Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thông báo nước này và Ukraine đã ký thỏa thuận về sản xuất vũ khí chung nhằm khắc phục những rào cản về công nghệ và nguồn tài trợ để triển khai sản xuất vũ khí cũng như đạn dược tại hai nước. Cũng theo lời Thủ tướng Tusk, một phần kinh phí của thỏa thuận sẽ do Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ.
Thỏa thuận được công bố trong bối cảnh Ba Lan đã cung cấp cho Ukraine các loại đạn pháo 155mm trị giá 100 triệu zloty (khoảng 27,8 triệu USD) và dự kiến Ba Lan sẽ có gói viện trợ quân sự thứ 48 dành cho Ukraine với tổng trị giá 200 triệu zloty, bao gồm chủ yếu là các phương tiện bọc thép./.