UNESCO đồng hành cùng Thừa Thiên-Huế bảo tồn di sản văn hóa

Tổng Giám đốc UNESCO mong muốn công tác phục dựng, phát huy và bảo tồn di sản Huế phải được thường xuyên diễn ra, qua nhiều thế hệ để quần thể di sản này luôn trong tình trạng tốt nhất.
UNESCO đồng hành cùng Thừa Thiên-Huế bảo tồn di sản văn hóa ảnh 1Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế tại khu vực Ngọ Môn. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Ngày 7/9, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) - bà Audrey Azoulay đến tham quan Quần thể Di tích Cố đô Huế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Phương đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao của UNESCO.

Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay đã đến tham quan khu vực Đại Nội; xem tiết mục Lễ đổi gác của triều Nguyễn trước cửa Ngọ Môn; đi thăm một số địa điểm trong Hoàng cung Huế, Cung An Định và thưởng thức chương trình nghệ thuật tại Nhà hát Duyệt Thị Đường.

Vui mừng khi lần đầu tiên đến với Cố đô Huế, bà Audrey Azoulay đánh giá cao những nỗ lực mà tỉnh Thừa Thiên-Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trong nhiều năm qua đã trân trọng giữ gìn, phát huy những giá trị di sản vật thể và phi vật thể quý báu của dân tộc Việt Nam.

Nhấn mạnh Quần thể Di tích Cố đô Huế là Di sản Văn hóa thế giới đầu tiên của Việt Nam được vinh danh sau khi gia nhập UNESCO, bà Audrey Azoulay mong muốn công tác phục dựng, phát huy và bảo tồn di sản Huế phải được thường xuyên diễn ra, qua nhiều thế hệ để quần thể di sản này luôn trong tình trạng tốt nhất.

UNESCO sẽ đồng hành cùng với tỉnh Thừa Thiên-Huế trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản hóa truyền thống.

[Đề nghị UNESCO tiếp tục hỗ trợ Việt Nam hoàn thành mục tiêu SDG4]

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Phương vui mừng chào đón Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay đã đến thăm tỉnh Thừa Thiên-Huế, nơi có 7 di sản đã được UNESCO vinh danh, trong đó Quần thể Di tích Cố đô Huế là Di sản Văn hóa thế giới được UNESCO công nhận đầu tiên của Việt Nam vào năm 1993.

Thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên-Huế luôn xác định xây dựng và phát triển trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản, bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

UNESCO đồng hành cùng Thừa Thiên-Huế bảo tồn di sản văn hóa ảnh 2Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay thăm Cung An Định. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng mong muốn nhận được sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa từ phía UNESCO trong công cuộc bảo tồn, gìn giữ giá trị di sản văn hóa của vùng đất Cố đô trong thời gian tới.

Sau gần 30 năm, kể từ khi Quần thể Di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới, trong lĩnh vực bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể đã có gần 200 công trình và hạng mục công trình được tu bổ, phục hồi, tôn tạo. Quần thể di tích Cố đô Huế đã vượt qua giai đoạn cứu nguy khẩn cấp chuyển sang giai đoạn ổn định và phát triển bền vững.

Theo Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung, những năm qua, công cuộc vận động quốc tế do UNESCO phát động đã đem lại cho di sản văn hóa Huế những giúp đỡ thiết thực và hiệu quả.

Quy trình tu bổ di tích đã được tiến hành chuyên nghiệp, tuân thủ nghiêm Công ước quốc tế về bảo tồn di tích, Luật Di sản Văn hóa và các Quy chế bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử văn hóa-danh lam thắng cảnh đảm bảo sự chuẩn mực, tính chân xác của các công trình, được các nhà khoa học trong nước và quốc tế đánh giá cao, đem lại hiệu quả tích cực về mặt kinh tế-xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Phố cổ Hội An. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Định vị lại bản sắc Đà Nẵng

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài hướng đến việc đi tìm lời giải cho câu hỏi: Đà Nẵng sẽ kiến tạo bản sắc phát triển như thế nào từ những trục không gian văn hóa đang hình thành.

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và các chỉ tiêu cụ thể của từng ngành đến năm 2030.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).