UNESCO nỗ lực thúc đẩy tái thiết các di sản văn hóa tại Iraq

Người phát ngôn UNESO khẳng định chuyến thăm của Tổng Giám đốc Azoulay tới Iraq nhằm thúc đẩy công tác tái thiết các di sản tại quốc gia Trung Đông này.
UNESCO nỗ lực thúc đẩy tái thiết các di sản văn hóa tại Iraq ảnh 1Tổng Giám đốc UNESCO, bà Audrey Azoula. (Nguồn: AFP)

Ngày 6/3, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), bà Audrey Azoula, bắt đầu chuyến thăm 3 ngày đến Iraq - nơi nhiều di sản văn hóa vô giá bị hư hại hoặc phá hủy trong nhiều thập niên xung đột.

Theo kế hoạch, bà Azoulay sẽ thăm các dự án tái thiết tại Iraq, cũng như gặp các quan chức cấp cao của nước chủ nhà, trong đó có Thủ tướng Mohammed Shia al-Sudani và Tổng thống Abdel Latif Rchid.

Xung đột đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều công trình văn hóa của Iraq, trong đó có 6 di sản được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

[Iraq tiếp nhận hàng trăm cổ vật thất lạc trong chiến tranh]

Không chỉ vậy, nhiều cổ vật của nước này đã bị đánh cắp, sau khi nhà lãnh đạo Saddam Hussein bị lật đổ và liên quân do Mỹ đứng đầu triển khai năm 2003.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn UNESO khẳng định chuyến thăm của Tổng Giám đốc Azoulay tới Iraq nhằm thúc đẩy công tác tái thiết các di sản tại quốc gia Trung Đông này. Trước đó, UNESCO đã tài trợ cho một số dự án tái thiết ở Iraq.

Iraq là nơi chứng kiến sự phát triển và suy tàn của các nền văn minh tiền Hồi giáo, trong đó có Babylon ở Lưỡng Hà cổ - thường được mệnh danh là cái nôi của nền văn minh, nơi chữ viết lần đầu tiên được phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.