UNESCO thúc đẩy nâng cao đạo đức của nhà báo

UNESCO phối hợp với các cơ quan báo chí và truyền thông châu Âu đã tổ chức hội nghị tại Paris về chủ đề nâng cao đạo đức nhà báo.
Ngày 27/1, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) phốihợp với các cơ quan báo chí và truyền thông châu Âu đã tổ chức hội nghị tạiParis về chủ đề nâng cao đạo đức nhà báo và trách nhiệm của báo chí truyền thôngở châu Âu.

Sáng kiến này nằm trong chương trình nghị sự hiện nay của UNESCO nhằm thúcđẩy trách nhiệm của báo chí và truyền thông, thông qua việc xây dựng các cơ chếtự điều chỉnh tự nguyện nhằm tạo điều kiện để báo chí và truyền thông phát huyvai trò thúc đẩy tự do ngôn luận, dân chủ và phát triển.

Tại hội nghị, các nhà báo, đại diện các cơ quan báo chí và truyền thông, cáctổ chức quốc tế, các cơ quan quản lý báo chí… đã đối thoại về quy chế hiện hànhvà tương lai của các tiêu chuẩn đạo đức báo chí cũng như những cơ chế tự điềuchỉnh hoạt động của nhà báo và báo chí truyền thông ở châu Âu, trong đó có nhữngthách thức từ các nền dân chủ đang nổi lên, mạng Internet toàn cầu cũng như từcác công nghệ thông tin truyền thông mới.

UNESCO lưu ý rằng cuộc thảo luận do UNESCO bảo trợ trên toàn cầu trong 2 nămrưỡi qua đã cho thấy các tiêu chuẩn đạo đức của nhà báo và nhà quản lý báo chí,trách nhiệm của các cơ quan báo chí đã hỗ trợ rất lớn đối với hoạt động nghiệpvụ của các nhà báo.

Các cơ chế tự điều chỉnh đối với báo chí và truyền thông đã trở thành kênhnối kết các nhà báo với bạn đọc và đáp ứng hiệu quả những yêu cầu của họ, nângcao nghiệp vụ và cách hành xử đạo đức của nhà báo, tăng cường nhiệm vụ của báochí và truyền thông, đảm bảo các lợi ích của công chúng được thông tin kháchquan, chính xác và đáng tin cậy.

Tuy nhiên, UNESCO nhấn mạnh các cơ chế tự điều chỉnh của báo chí truyền thôngđang đứng trước những thách thức không thể hình dung được trước đây khi mạngInternet và tiến bộ công nghệ làm biến đổi nghiệp vụ báo chí với tốc độ vũ bão,làm thay đổi các quy chế hoạt động báo chí, phá vỡ mô hình kinh doanh báo chíhiện hành và thúc đẩy những mô hình mới.

Tăng cường phản ánh và thảo luận về những vấn đề này là nhu cầu cấp thiết đểđảm bảo báo chí và truyền thông hoạt động với các tiêu chuẩn nghiệp vụ cao và cótrách nhiệm trong mọi loại hình báo chí truyền thông, không chỉ ở châu Âu màtrên toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục