Phát biểu ngày 10/1 tại buổi đánh giá hoạtđộng năm 2012 và định hướng công tác năm 2013, ông Phạm Cao Phong, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Vụ trưởng vụVăn hóa Đối ngoại (Bộ Ngoại giao) cho biết năm 2013, UNESCO Việt Nam sẽ chủ trìvà điều phối các hoạt động của Ủy ban Quốc gia đối với các vấn đề tại diễn đànUNESCO, trong đó chú trọng việc Việt Nam ứng cử tham gia vào các cơ quan củaUNESCO như Ủy ban Di sản thế giới...
Năm 2013 sẽ kỷ niệm 10 năm Công ước 2003 về Bảo vệ văn hóa phi vật thể, dự kiếnTổng Giám đốc UNESCO sẽ sang thăm Việt Nam và dự lễ kỷ niệm.
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy banQuốc gia UNESCO Việt Nam nhấn mạnh trong năm tới, UNESCO sẽ khắc phục những hạnchế trong xây dựng định hướng chung để xác định các trọng tâm ưu tiên trong bốicảnh chung của đất nước, hoàn thiện cơ cấu tổ chức các Ủy ban chuyên môn và tăngcường sự phối hợp giữa các bộ, ban, ngành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động củacông tác này đồng thời với các hoạt động ngoại giao văn hóa...
Báo cáo tổng kết của Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam cho biết trong năm 2012,các hoạt động UNESCO đã được triển khai bài bản, thiết thực và cụ thể, góp phầnnâng cao hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.
Điểm nhấn của các hoạt động trong năm là việc đệ trình và vận động thành côngUNESCO công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ trở thành di sản Vănhóa phi vật thể đại diện nhân loại; tổ chức thành công Hội nghị Tham vấn các Ủyban Quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương và lễ kỷ niệm 40 năm Công ước 1972về Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới.
Những hoạt động của Việt Nam đã được bạn bè quốc tế và UNESCO thế giới đánh giácao./.